Xuất khẩu rau quả Việt Nam chưa xứng với tiềm năng

TCKD-Thứ ba, ngày 14/05/2013 15:02 GMT+7

Ảnh minh họa

 So với các nước trong khu vực, kim ngạch xuất khẩu rau quả hàng năm tại Việt Nam vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Xuất khẩu rau quả tươi của Việt Nam hiện nay đạt 829 triệu USD năm 2012. Tuy nhiên, trong khi chỉ có khoảng 600 triệu USD là xuất khẩu bền vững, còn lại có tới hơn 1/4 xuất sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch.

Hiện rau quả Việt Nam gặp nhiều rào cản từ thủ tục, giấy tờ đến chất lượng. Chỉ tính riêng thị trường Nhật Bản, hầu hết trái cây của thị trường Việt Nam đã được ghi vào danh sách cấm với hơn 30 loại. Một hạn chế cần đề cập đó là Việt Nam vẫn chưa xác định được mặt hàng trọng tâm và thị trường trọng tâm.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết, Hà Lan diện tích chỉ gần bằng đồng bằng sông Cửu Long, trong khi đó 1/2 diện tích chìm dưới mực nước biển, thế nhưng năm 2012, nước này xuất khẩu tới 90 tỷ USD, trong đó rau và hoa là 15 tỷ USD gấp mấy chục lần so với Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước