Xuất khẩu thủy sản vào Nga - Cơ hội và thách thức

Minh Thư (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 30/09/2014 12:33 GMT+7

Ảnh minh họa

Nga mở rộng thị trường thủy sản trở lại với các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam sẽ tạo nhiều cơ hội thuận lợi để các DN phát triển.

Lâu nay, việc phụ thuộc vào một thị trường đã gây không ít khó khăn cho ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản ở ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung. Bởi, ngoài những quy định khắt khe về chất lượng, nhiều thị trường khó tính còn kèm theo hàng loạt mức phí, thuế tạo gánh nặng cho doanh nghiệp.

Những khó khăn trên đã và đang dần được tháo gỡ khi mới đây Nga - một trong những thị trường thủy sản lớn, đã chính thức mở cửa trở lại đối với các mặt hàng thủy sản của Việt Nam. Cơ hội đó sẽ được các doanh nghiệp của nước ta tận dụng như thế nào để thâm nhập và trụ vững ở thị trường đầy tiềm năng này?

Liên quan tới vấn đề trên, mời quý vị theo dõi VIDEO nội dung chi tiết dưới đây:

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước