"Xuất, nhập khẩu là 1 trong 3 thách thức lớn của tăng trưởng kinh tế"

VTV24 - bantintaichinh@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 26/06/2015 10:40 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh trong buổi thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô, diễn ra vào chiều 25/6.

Việt Nam đã liên tục xuất siêu trong 3 năm gần đây. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm nay, nhập siêu bắt đầu tăng trở lại, hiện đạt khoảng 4,7% so với kim ngạch xuất khẩu.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Bùi Quang Vinh đánh giá, nếu nhập siêu vượt mức 5% có thể gây mất cân bằng cán cân thanh toán, dẫn đến áp lực lớn với tỷ giá và kinh tế vĩ mô.

Trong thời gian tới, việc thúc đẩy xuất khẩu cần được chú trọng, đặc biệt là xuất khẩu nông nghiệp. Đồng thời, cần kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu, xây dựng rào cản kỹ thuật để giảm nhập khẩu đối với các mặt hàng không thiết yếu, các mặt hàng xa xỉ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước