Xuất nhập khẩu quý 1 có nhiều tín hiệu tích cực

Minh Loan (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 30/03/2017 22:24 GMT+7

VTV.vn - Bước vào năm 2017, mặc dù tình hình hinh tế trong nước và thế giới vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tăng trưởng xuất khẩu quý 1 của Việt Nam vẫn vượt dự kiến.

Dù GDP quý 1 chỉ tăng 5,1% - thấp hơn so với cùng kỳ 2 năm liền trước, tuy nhiên, điểm sáng của kinh tế quý 1 là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lại tăng mạnh, xuất nhập khẩu tăng trưởng cao, số lượng doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng ấn tượng.

5,1% là mức tăng chưa đạt được chỉ tiêu mà Quốc hội đề ra. Chỉ số này khiến nhiều người lo ngại kinh tế đang tăng trưởng chậm lại. Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến GDP tăng trưởng chậm lại là sản lượng khai thác dầu thô giảm, do Bộ Công Thương và đặc biệt là Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam không tuân thủ kế hoạch khai thác đã được chỉ đạo, làm sụt giảm 600.000 tấn dầu và nửa tỷ m3 khí, khiến GDP sụt giảm 0,76%.

Còn nông nghiệp bước đầu đã cho thấy dấu hiệu khả quan hơn, tuy vậy trồng trọt vẫn tăng trưởng âm do vẫn còn chịu ảnh hưởng bất lợi từ khô hạn, xâm nhập mặn từ năm ngoái.

Khó khăn là như vậy nhưng theo khảo sát của Tổng cục Thống kê từ 20 nước phát triển và đang phát triển ,có 9 nước có mức tăng trưởng bằng hoặc thấp hơn Việt Nam, trong đó có Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ. Tăng trưởng quý I của Việt Nam tăng trưởng chậm lại cũng nằm trong xu hướng này.

Kinh tế quý 1/2017 còn nhiều khó khănnhưng nhìn vào động lực phát triển kinh tế, hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng vượt dự kiến. Điều này được kỳ vọng sẽ là động lực tích cực cho các quý tiếp theo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước