Xúc tiến đầu tư và liên kết phát triển du lịch Bạc Liêu

Việt Cường -Chủ nhật, ngày 27/04/2014 20:15 GMT+7

Đại diện lãnh đạo Sở VH,TT&DL các tỉnh, thành ký kết hợp tác phát triển du lịch. Ảnh: Cổng TTĐT Bạc Liêu

Sự kiện này nằm trong chuỗi các hoạt động của Festival Đờn ca tài tử quốc gia Bạc Liêu lần thứ nhất 2014.

Tại hội nghị, các địa phương đã đưa ra nhiều bài tham luận, nhấn mạnh việc hợp tác liên kết phát triển sẽ đem lại lợi ích nhiều mặt cho các bên, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu làm ảnh hưởng đến phát triển của ngành du lịch hiện nay. Bên cạnh đó, hội nghị còn chỉ ra các thế mạnh và hạn chế của ngành du lịch ĐBSCL nói chung - Bạc Liêu nói riêng đang gặp phải, từ đó đem ra thảo luận lấy ý kiến đóng góp, tìm kiếm giải pháp và định hướng giải quyết trong thời gian tới.

Là vùng đất quê hương bản Dạ cổ hoài lang, cái nôi của Đờn ca tài tử nên Bạc Liêu có thế mạnh hơn các địa phương khác trong vùng về du lịch văn hóa gắn với đờn ca tài tử. Thế nhưng hiện nay, rất nhiều địa phương trong vùng phát triển loại hình này, nên từ đó đã tạo sự trùng lắp, kém hấp dẫn du khách. Vì vậy làm thế nào để tạo được nét đặc sắc riêng, để liên kết cùng phát triển với các địa phương khác đang là vấn đề được rất nhiều đại biểu quan tâm và đem ra trao đổi lần này. Ngoài ra, đây còn là cơ hội lớn để Bạc Liêu quảng bá sâu rộng về tiềm năng, lợi thế với bạn bè quốc tế.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước