Để không trở thành “nô lệ” của phẫu thuật thẩm mỹ

cuocsongthuongngay@vtv.vn-Thứ ba, ngày 23/06/2015 10:06 GMT+7

VTV.vn - Ngày nay, phẫu thuật thẩm mỹ đã dần trở thành xu hướng, nhưng cũng có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này.

Dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu xã hội học, TS. Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội chia sẻ: "Tôi rất thích phụ nữ biết làm cho mình đẹp hơn. Tôi cũng không phản đối những người đi làm phẫu thuật thẩm mỹ để cho mình đẹp hơn, tự tin hơn. Tuy nhiên, tôi không khuyến khích phẫu thuật thẩm mỹ".

Lý giải cho quan điểm trên, TS. Khuất Thu Hồng chia sẻ rằng bà đã chứng thấy rất nhiều người trở thành nạn nhân của phẫu thuật thẩm mỹ, hoặc trở thành “nô lệ” của nó vì con người luôn luôn theo đuổi cái đẹp và cái đẹp sẽ luôn luôn có cái đẹp hơn.

TS. Khuất Thu Hồng cũng khuyến cáo, nếu ai đó theo đuổi phẫu thuật thẩm mỹ đến mức đánh mất mình hoặc trở thành nô lệ của nó thì đó là điều rất đáng tiếc. Bạn cần phải thận trọng.

Cô gái trẻ trải lòng về hành trình hóa “thiên nga” Cô gái trẻ trải lòng về hành trình hóa “thiên nga”

VTV.vn - Vũ Thanh Quỳnh – cô gái được biết tới sau khi tham gia chương trình Change Life – đã trải lòng về hành trình "hóa thiên nga” của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước