Tẩy lông bằng laser có thể gây ung thư?

Theo ANTĐ-Thứ sáu, ngày 05/02/2016 01:00 GMT+7

VTV.vn - Xét về nguy cơ ung thư, X-quang và tia gamma là nguy hiểm nhất và được gọi là bức xạ ion hóa cao tần.

Đối với một số phụ nữ, liệu pháp tẩy lông bằng laser không chỉ giúp triệt lông mà c̣n giúp vùng da mịn màng. Tuy nhiên, bạn cần cân nhắc kỹ tác dụng phụ của nó.

Khi bức xạ ion hóa đi qua cơ thể có thể gây hại trực tiếp đến ADN của tế bào và có thể dẫn đến ung thư. Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho biết năng lượng tia laser khi tẩy lông sử dụng bức xạ không ion hóa, do đó không gây tổn hại và đột biến AND ở người. Ngoài ra, các xung năng lượng ánh sáng được sử dụng trong phương pháp điều trị tẩy lông bằng laser chỉ để làm nóng và phá hủy nang lông.

Cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào cho thấy năng lượng ánh sáng từ laser khi triệt lông có thể gây ung thư. Tuy nhiên, một số rủi ro liên quan khi tẩy lông bằng phương pháp này có thể gặp phải như mẩn đỏ, sẹo và đổi màu vùng da điều trị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước