Ánh Viên không dự Giải bơi VĐQG 2016: Quân đội không hướng tới thành tích trước mắt

-Thứ ba, ngày 18/10/2016 21:34 GMT+7

Những ngày qua, dư luận ồn ào việc tuyển thủ quân đội Ánh Viên có hay không dự Giải bơi vô địch quốc gia 2016. Xung quanh việc này, có nhiều ý kiến trái chiều nhưng Đại tá Phạm Ngọc Dương, Trưởng phòng TDTT Quân đội (Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu) khẳng định: “Một số phương tiện truyền thông đại chúng, sau khi hỏi ý kiến của chúng tôi, đã đăng tải thông tin thiếu chính xác”.

 

Ánh Viên được đầu tư trọng điểm để vươn tới tầm châu lục và thế giới. Ảnh: HẢI ĐĂNG 

Việc Ánh Viên có thi đấu ở Giải bơi vô địch quốc gia 2016 hay không, nếu có dự thì tranh tài trong màu áo đơn vị nào rốt cuộc lại trở thành chuyện ầm ĩ không đáng có. Thậm chí, Tổng cục TDTT đã phải vào cuộc để giải quyết một chuyện tưởng như đơn giản này.

Để chuẩn bị cho Ánh Viên trước khi tham dự Giải bơi vô địch châu Á tại Nhật Bản, HLV Đặng Anh Tuấn muốn Ánh Viên được thi đấu ở Giải bơi vô địch quốc gia để đánh giá và kiểm tra thông số chuyên môn. Tuy nhiên theo quy định, nếu đăng ký dự thi trong màu áo Trung tâm HLTTQG 2 (TP Hồ Chí Minh), Ánh Viên không được tính thành tích. Do đó, HLV Đặng Anh Tuấn không để Ánh Viên thi kiểm tra nữa. Những ngày tới, Ánh Viên sẽ tập luyện tại Hà Nội trước khi lên đường sang Nhật Bản, và sau đó là Ca-na-đa để dự các giải quốc tế và châu lục. Ánh Viên là tuyển thủ Quân đội thuộc Trung tâm TDTT Quốc phòng 4, Quân khu 9 quản lý; nhưng khi lên tuyển quốc gia, lại đi tập huấn dài hạn, thì kình ngư này thuộc sự quản lý của Trung tâm HLTTQG 2. Tuy nhiên, không vì thế mà Trung tâm HLTTQG 2 được phép đăng ký Ánh Viên dự Giải bơi vô địch quốc gia trong màu áo của trung tâm.

Ông Trần Đức Phấn, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết, Ánh Viên là VĐV tài năng và được đầu tư để cho những mục tiêu lớn của thể thao Việt Nam. Việc Ánh Viên có tham dự Giải bơi vô địch quốc gia 2016 hay không cũng không có gì quan trọng. Vì Ánh Viên là tuyển thủ của Quân đội, nên chỉ đoàn Quân đội mới có quyền đăng ký để Ánh Viên dự Giải bơi vô địch quốc gia. Khi đoàn Quân đội không đăng ký, Ánh Viên không được dự giải để lấy huy chương.

Chiều 18-10, trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, Đại tá Phạm Ngọc Dương, Trưởng phòng TDTT Quân đội, cho biết thêm: "Ở giải bơi vô địch quốc gia năm ngoái, Ánh Viên tham dự và giành nhiều HCV. Tuy nhiên, dư luận và một số phương tiện truyền thông cho rằng, với trình độ của Ánh Viên, tham dự Giải bơi vô địch quốc gia liệu có hợp lý hay không? Năm nay, chúng tôi tham mưu cho Cục Quân huấn không để Ánh Viên dự giải quốc gia, dồn sức cho những giải đấu châu lục và quốc tế khác. Qua sự việc này, nhiều báo đài gọi điện cho chúng tôi hỏi chuyện, phỏng vấn nhưng thông tin đưa lên lại không chính xác, dễ gây hiểu nhầm cho các bên liên quan. Tôi xin khẳng định: Với kình ngư Ánh Viên, Quân đội không hướng tới thành tích trước mắt; mà tạo mọi điều kiện để tuyển thủ hàng đầu của bơi lội Việt Nam cạnh tranh giành huy chương châu lục và vươn tới thành tích của nhóm các VĐV hàng đầu thế giới ở cự ly sở trường của mình".

Dưới góc độ của một chuyên gia thể thao hàng đầu Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1 cho rằng, cách xử lý của lãnh đạo Tổng cục TDTT trong việc của Ánh Viên là hợp lý. Ông Nguyễn Hồng Minh cũng cho rằng một VĐV có đơn vị chủ quản là Quân đội như Ánh Viên, thì không thể đăng ký thi đấu cho một đơn vị khác tại Giải bơi vô địch quốc gia.

THU HIỀN

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước