Bộ GD&ĐT khẳng định không cấp phép cho những học kích thích não. Ảnh: Phụ Nữ TP.HCM. 

Thứ trưởng nhấn mạnh, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu cơ quan đại diện phía nam nắm bắt tình hình, báo cáo lãnh đạo Bộ, trên cơ sở đó Bộ sẽ xử lý, thông tin cho nhân dân được biết.

Gần đây, các lớp học kích hoạt não trẻ đang được quảng cáo rầm rộ ở nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh. Những trung tâm này quảng cáo rằng sau hai ngày được “kích hoạt não” với phí 9 triệu đồng, trẻ có thể sẽ trở thành thiên tài (!?). Theo nội dung quảng cáo, các học viên sẽ phải bịt mắt lại sờ vào một đồ vật và đoán màu sắc./.

VA