Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, đất đai là tài nguyên quý giá của đất nước. Do vậy, sử dụng hiệu quả đất đai là yêu cầu cấp bách. Đến nay chưa làm được điều đó, vẫn xảy ra tình trạng lãng phí đất đai, đất đai ở các nông-lâm trường sử dụng chưa hiệu quả; khiếu kiện liên quan đến đất đai luôn là vấn đề bức xúc trong xã hội. Nếu quản lý tốt cũng là góp phần đưa tài nguyên này là nguồn lực cho thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế.

Trong thời gian tới, Bộ TN&MT sẽ chủ động trong vấn đề nghiên cứu phương pháp để hiện đại hóa công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai trên cơ sở tiếp cận cơ chế thị trường, các chính sách đồng bộ, ứng dụng công nghệ thông tin. Ngoài ra, Bộ sẽ tiến hành kiểm kê, rà soát đất đai trong cả nước, trong đó chú trọng đến các nông, lâm trường.

"Trong thời gian vừa qua, triển khai các Nghị quyết của Quốc hội cũng như Chỉ thị của Chính phủ, Bộ TN&MT đã tập trung cùng Bộ Tài chính bố trí hơn 600 tỷ đồng để thực hiện đo đạc, vẽ bản đồ địa chính cũng như cùng với các địa phương xây dựng đề án về việc tăng cường sử dụng hiệu quả nguồn đất đai. Bên cạnh đó, Bộ đã hoàn thiện quy định luật pháp về cơ chế chính sách theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cho phép tích tụ ruộng đất để sản xuất lớn, công nghệ cao, tạo ra sản phẩm có giá trị cao.

Bộ TN&MT và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có kế hoạch trao đổi để có phương án giải quyết từ khâu chính sách, thể chế và đề xuất phương án xem xét thành lập ngân hàng về quỹ đất, trên cơ sở đó để tạo niềm tin cho người dân. Ngân hàng do Nhà nước đứng ra quản lý và đất đai người dân chưa có nhu cầu sử dụng, đất hoang hóa thì gửi vào ngân hàng này. Hai Bộ sẽ trình Chính phủ đề án này” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm rõ thêm.

Đề cập đến vấn đề tài nguyên nước, nguồn nước phục vụ cho sản xuất, Bộ trưởng nhận định đây đang là vấn đề rất được quan tâm trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Hiện nước ta có khoảng 64% nguồn nước nằm ngoài biên giới. Bộ sẽ tập trung đẩy mạnh hợp tác quốc tế về vấn đề này; nghiên cứu, xác lập kế hoạch thích ứng tối ưu với biến đổi khí hậu cho các vùng.

Về vấn đề khai thác khoáng sản, Bộ trưởng Bộ TN&MT khẳng định, khi tái cơ cấu nền kinh tế đã đặt ra vấn đề giảm mạnh khai thác tài nguyên khoáng sản thô. Để làm được điều này cần sử dụng tài nguyên khoáng sản hiệu quả, lựa chọn công nghệ khai thác tiên tiến, chọn thời điểm khai thác khoáng sản hợp lý theo tín hiệu của thị trường. Bên cạnh đó, đảm bảo môi trường mỏ, kiên quyết xử lý các mỏ vi phạm, khai thác không hiệu quả, sử dụng công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường và thiết lập cơ chế đấu thầu để đạt hiệu quả cao nhất trong quản lý khoáng sản.

Ngoài ra, một định hướng khác là tăng cường tìm kiếm, thăm dò khoáng sản trên vùng biển, nghiên cứu sử dụng công nghệ hiện đại để khai thác bền vững. Bộ trưởng Trần Hồng Hà lấy ví dụ, vùng Đồng bằng sông Hồng hiện có khoảng trên 10 tỷ tấn than, nếu khai thác tốt sẽ đảm bảo được vấn đề an ninh năng lượng quốc gia.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ, vấn đề mà các đại biểu quan tâm là giải quyết căn cơ vấn đề môi trường. Thay đổi nền kinh tế xâm phạm, sử dụng vào tài nguyên tự nhiên, xâm phạm, sử dụng vào chi phí xử lý môi trường là giải quyết căn cơ vấn đề môi trường. Sau một loạt các sự cố về môi trường thì có thể thấy môi trường đã đến lúc không thể chịu thêm được nữa. Tái cơ cấu nền kinh tế chính là xác lập vị trí mới của vấn đề môi trường. Trước đây, môi trường thường đi sau phát triển kinh tế. Nhưng đến nay, vấn đề môi trường cần đi trước và đi ngay vào trong quá trình phát triển kinh tế, trong chiến lược quy hoạch.

Bộ TN&MT đã kết thúc thanh tra 137 cơ sở, từ hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp đến các ngành xả thải nhiều như khai thác khoáng sản, giấy, hóa chất... Qua thanh tra cho thấy trong thời gian tới cần quyết liệt trong thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ môi trường, hoàn thiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường, tăng cường giám sát của người dân./. 

Mỹ Anh