Công Vinh, Văn Quyết là hai cầu thủ nguy hiểm nhất của ĐT Việt Nam

-Thứ hai, ngày 05/12/2016 16:47 GMT+7

Đây là khẳng định của huấn luyện viên (HLV) Riedl sau khi kết thúc buổi tập của đội tuyển (ĐT) Indonesia tại Mỹ Đình (Hà Nội). HLV Riedl cũng cho rằng, trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam đang chịu nhiều áp lực từ dư luận và truyền thông trong nước.

Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 tối ngày 3-12, dù được đánh giá cao hơn nhưng đội tuyển Việt Nam của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã bị Indonesia thắng với tỷ số 2-1. Sau chiến thắng này, tối 4-11, đội bóng xứ Vạn Đảo đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về diễn ra vào tối ngày 7-12 tới.

Mở đầu cuộc trò chuyện với các phóng viên của Indonesia và Việt Nam, HLV Riedl nói: “ĐT Việt Nam có lợi thế sân nhà nhưng gặp nhiều bất lợi vì sức ép của truyền thông và người hâm mộ. Tôi đã làm việc khá lâu ở Việt Nam nên biết sức ép lên đội tuyển là rất lớn”.

 

HLV Riedl  hướng dẫn các học trò tập luyện.  

Chiến lược gia người Áo khẳng định, chiến thắng trên sân nhà ở trận đấu lượt đi đang là lợi thế rất lớn với đội tuyển Indonesia, trong trận đấu lượt về trên sân Mỹ Đình, Indonesia sẽ tận dụng sức ép từ người hâm mộ và báo chí Việt Nam để đoạt vé vào chơi trận chung kết AFF Cup 2016: “Chiến thắng ở lượt đi rõ ràng là một lợi thế lớn với Indonesia. ĐT Việt Nam buộc phải thắng trong trận bán kết lượt về, nhưng phải thi đấu với sức ép từ 4 vạn khán giả trên sân Mỹ Đình. Tất cả mọi người, giới truyền thông đều đang thúc ép họ, có thể là hơi quá mức và sẽ không dễ dàng cho Việt Nam giành vé vào chung kết. Sức ép lên đội tuyển Việt Nam sẽ là ưu thế của chúng tôi. Chắc chắn Việt Nam sẽ thi đấu với đôi chân khá nặng trong khi chúng tôi thoải mái hơn”.

Về lực lượng, HLV Riedl cho rằng: “Tôi rất vui vì 2 cầu thủ bị chấn thương nhẹ là Salossa và Fachrudin đã trở lại tập luyện và sẽ hồi phục trong 2 ngày tới. Indonesia sẽ có lực lượng tốt để đá với Việt Nam nên tôi không phải lo lắng vì điều gì cả”.

HLV Riedl khẳng định, chúng tôi đang phải đối mặt với một đối thủ rất mạnh về kỹ thuật, thể lực sung mãn. Chúng tôi đã ba lần chạm trán với ĐT Việt Nam trong 1 tháng trở lại đây. Ở trận đấu vừa qua, Indonesia mất hai trụ cột nhưng chúng tôi may mắn hơn Việt Nam và họ cũng chỉ chịu thua trong 20 phút cuối cùng. Dù thế nào, họ vẫn là một đội tuyển rất mạnh. Tôi nghĩ trận bán kết lượt về sẽ có kết quả hòa. Đó là kết quả rất dễ xảy ra. Mọi thứ không hề dễ dàng cho ĐT Việt Nam.

 

Indonesia có chút lợi thế nhất định trong trận đấu lượt về giải AFF Cup 2016. 

HLV Riedl đánh giá cao Văn Quyết và Công Vinh trong đội hình của ĐT Việt Nam: “Công Vinh rất nguy hiểm. Ở trận đấu trước, cậu ấy không thể hiện được nhiều do bị kèm chặt nhưng tôi vẫn đánh giá cậu ấy là chân sút hàng đầu của ĐT Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục chơi bóng như cách đã gây khó khăn cho ĐT Việt Nam trong trận đấu vừa rồi. Nhìn chung, khả năng ĐT Việt Nam muốn vượt qua chúng tôi để vào chung kết là rất khó”, HLV Riedl chia sẻ.

Trong khi đó, sau khi cùng các học trò trở về từ Indonesia, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam sau trận thua trước Indonesia tại bán kết lượt đi AFF Cup 2016.

Chia sẻ về cơ hội của đội tuyển trong trận đấu lượt về, HLV của đội tuyển Việt Nam khẳng định: “Cơ hội cho tuyển Việt Nam vẫn còn nguyên ở trận lượt về. Đá trên sân nhà của Indonesia là rất khó khăn. Ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình, chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp đón họ”.

Trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa Việt Nam và Indonesia diễn ra tối 7-12 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Do đã thua 1-2 ở lượt đi, thầy trò Hữu Thắng buộc phải thắng 1-0 hoặc chênh lệch 2 bàn cách biệt nếu để đối phương ghi bàn, mới có thể giành quyền vào chung kết.

19 giờ ngày 6-12, Indonesia sẽ có buổi tập làm quen sân thi đấu Mỹ Đình để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về vào 19 giờ ngày 7-12 tới. Trọng tài người Trung Quốc, ông Yu Ming sẽ bắt chính trận đấu tuyển Việt Nam - Indonesia.

NHẬT ĐOÀN

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước