Ngày hội Robothon được tổ chức hằng năm là sân chơi robot phổ biến dành cho lứa tuổi
 học sinh tiểu học và trung học tại Đông Nam Á, với mong muốn giúp các em
được trải nghiệm và sáng tạo trong môi trường học tập tích cực để cùng nhau 
giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.

 


Năm nay Ngày hội Robothon cấp Quốc gia được tổ chức bởi Sở Giáo dục & Đào tạo,
 Học viện STEM, Công ty DTT Eduspec với sự tham dự của hàng trăm học sinh 
tại 3 thành phố lớn là: Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

 


Tham gia cuộc thi các thành viên của mỗi đội chơi sẽ phải cùng nhau hoàn thành 
các yêu cầu mà Ban tổ chức đưa ra là lắp ráp và lập trình dữ liệu cho robot 
để thực hiện các nhiệm vụ trên sa bàn.

 


Trong số 3 địa phương được lựa chọn, Đà Nẵng là thành phố đầu tiên diễn ra cuộc thi 
với sự tham gia của 80 đội (33 đội hạng Sơ cấp và 47 đội hạng Trung cấp)
 với 236 học sinh đến từ 11 trường tiểu học và 1 Trung tâm Robotics tại Đà nẵng

 


Năm nay, Ngày hội Robothon có chủ đề là Internet of Things (IoT) – Mạng lưới vạn vật 
kết nối Internet. Hiểu một cách đơn giản IoT là tập hợp các thiết bị có khả năng kết nối với nhau, 
với Internet để thực hiện 1 công việc cụ thể nào đó.

 


Các "kỹ sư" nhí chăm chú quan sát từng bước di chuyển của robot.

 


Điểm khác biệt trong cuộc thi năm nay là Ban tổ chức sẽ lấy thành tích của các đội chơi
 tại 3 địa phương để sử dụng làm căn cứ xếp giải cấp quốc gia thay vì tổ chức thêm
 1 vòng chung kết toàn quốc như năm ngoái.

 


Tham gia cuộc thi, các em học sinh được khuyến khích tinh thần học hỏi, khám phá để
 từng bước làm chủ công nghệ, ứng dụng khoa học ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

 


Sau khi cuộc thi tại Đà Nẵng kết thúc, Ngày hội Robothon 2016 sẽ được tiếp tục 
diễn ra tại Hà Nội vào ngày 5/11 và TP Hồ Chí Minh 6/11.

 


Kết thúc cuộc thi, các đội có thành tích xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn 
để tham dự Ngày hội Robothon Quốc tế năm 2016 diễn ra vào tháng 12 tại Malaysia.


Kim Sơn