Trong nhiệm kỳ qua, bằng nhiều nội dung, phương thức hoạt động đa dạng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển, thu hút được ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, giúp đỡ được hàng trăm ngàn lượt người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Hội đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm đổi mới hoạt động công tác hội và phong trào chữ thập đỏ, tăng cường sức mạnh tổng hợp của cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia hiệu quả các hoạt động nhân đạo…

Các phong trào như “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Bếp ăn nhân đạo”, “Thùng gạo tình thương tại cơ sở xay xát” luôn được duy trì; hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa, cứu trợ thiên tai có hiệu quả thiết thực. Trong năm 2016, Hội đã tổ chức tiếp nhận và thực hiện cứu trợ, khắc phục hậu quả hạn hán cho nhân dân trong tỉnh với tổng số tiền hơn 7,7 tỷ đồng; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngày càng được quan tâm; công tác tuyên truyền, vận động được 215 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận trên 44.000 đơn vị máu.

Cùng với các kết quả trên, trong nhiệm kỳ qua, công tác nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai triển khai có chiều sâu, tính lan tỏa ngày càng sâu rộng. Hội đã  hỗ trợ cho hơn 314.000 lượt người với tổng giá trị hơn 91,3 tỷ đồng. Trong đó, cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo là 65.9 tỷ đồng, phòng ngừa và ứng phó thảm họa là 12,6 tỷ đồng, chăm sóc sức khỏe là 12,8 tỷ đồng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới (2016 – 2021); đồng chí Dương Đình Việt được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đại hội cũng bầu 7 đồng chí đi dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ diễn ra trong thời gian tới tại Hà Nội.

 

Tin, ảnh: Phạm Hoài