Các bác sỹ Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Điện Biên khám mắt và tư vấn chăm sóc mắt miễn phí cho người cao tuổi nhân ngày Thị giác Thế giới. Ảnh: PN

Theo theo kết quả điều tra, năm 2015, tại Điện Biên, tỷ lệ mù do đục thủy tinh thể đối với người trên 50 tuổi là 1.554 người (3,7%). Hiện toàn tỉnh có hơn 5.000 người khuyết tật trong đó có gần 600 người mù, chưa tính tỷ lệ đục thể thủy tinh mắc mới hàng năm chiếm 1% dân số. Các bệnh mắt gây mù và kém thị lực gồm có đục thủy tinh thể, mộng, quặm, bệnh võng mạc tiểu đường, Glôcôm, tật khúc xạ...

Những năm qua, tỉnh đã tăng cường các  giải pháp như: duy trì và nâng cao hiệu quả phòng chống mù lòa từ tỉnh đến cơ sở; kiểm soát nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa; hàng năm khám chữa bệnh cho hàng chục nghìn lượt người, mổ mắt cho hàng nghìn người; đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nhãn khoa; truyền thông sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp và cộng đồng về kiến thức  chăm sóc bảo vệ mắt với mục tiêu “Vì một xã hội không còn mù lòa”.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh đã phát động hưởng ứng Ngày Thị giác Thế giới, đồng thời, các bác sỹ Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh giới thiệu các bệnh về mắt và cách phòng chống, trực tiếp khám mắt và tư vấn chăm sóc mắt miễn phí cho 70 người cao tuổi huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ.

Được biết, Ngày Thị giác Thế giới diễn ra vào thứ Năm tuần thứ 2 của tháng 10 hàng năm theo sáng kiến của Tổ chức Y tế Thế giới, nhằm nhắc nhở về công tác bảo vệ thị giác và chữa trị mù lòa, hướng đến mục tiêu loại bỏ hoàn toàn mù lòa có thể tránh khỏi trên toàn thế giới đến năm 2020. Được tổ chức lần thứ 4 tại tỉnh Điện Biên với chủ đề “Chăm sóc mắt cho mọi người”, lễ mít tinh năm nay nhằm thu hút sự chú ý cũng như nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc phòng, tránh, phát hiện những bệnh gây mù có thể phòng tránh và chữa trị được./.

Phương Nhi