Phó Chủ tịch tỉnh Kon Tum Lại Xuân Lâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 cho cán bộ, giáo viên 
có thành tích xuất sắc. 

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016), đồng thời khẳng định: thời gian qua đội ngũ nhà giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng địa phương.

Tiếp tục sự nghiệp giáo dục trong tình hình mới, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi đội ngũ cán bộ và giáo viên đoàn kết, đồng lòng và nỗ lực thực hiện sứ mệnh “trồng người”. Trong đó, tập trung triển khai một số giải pháp gắn với thực tế công tác hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về giáo dục và đào tạo; nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục…

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum - Lại Xuân Lâm chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên toàn ngành sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới, ngành tiếp tục vượt khó, triển khai đạt và vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra trong công tác giáo dục và đào tạo.

Nhân dịp này, 4 trường học, 10 giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, học tập được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã trao quà tri ân 58 nhà giáo ưu tú, cán bộ quản lý, giáo viên nghỉ hưu tiêu biểu./. 

Tin, ảnh: Nguyễn Phi Em