Các em học sinh được hướng dẫn rửa tay đúng cách tại chương trình

Chương trình nhằm mục đích nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của các hoạt động vệ sinh đối với sức khỏe, phòng ngừa các bệnh, giáo dục cho các em học sinh hiểu rõ tác dụng của việc rửa tay với xà phòng để phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm, giúp bảo vệ an toàn sức khỏe cho cá nhân cũng như cộng đồng.

Chia sẻ tại buổi lễ phát động, đồng chí Nguyễn Đình Khuê, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội thành phố Hà Nội cho biết: Hiện nay, vệ sinh an toàn đang là vấn đề được cả xã hội quan tâm. Theo Tổ chức Y tế thế giời (WHO), chỉ một động tác rửa tay sạch bằng xà phòng có thể giảm đến 35% nguy cơ lây bệnh tiêu chảy và phòng chống nhiều bệnh khác như nhiễm khuẩn đường hô hấp, sởi, tay – chân – miệng, cúm A…Rửa tay với xà phòng không chỉ bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn là hành động thiết thực phòng tránh dịch bệnh cho những người xung quanh.

Theo Qũy Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, mỗi năm, trên thế giời, các bệnh tiêu chảy và viêm đường hô hấp cấp tính cướp đi sinh mạng của hơn 3,5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi. Rửa tay bằng xà phòng và nước, đặc biệt là vào những thời điểm quan trọng sẽ giúp mọi người phòng ngừa bệnh rất hiệu quả.

Chương trình này được Thành đoàn phát động xuống tất cả các cơ sở Đoàn để các cơ sở Đoàn chỉ đạo trên địa bàn không chỉ trong các trường và trong cộng đồng, trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, giúp cộng đồng nâng cao ý thức trong việc giữ vệ sinh chăm sóc sức khỏe của bản thân và những người xung quanh./.

Hoàng Mẫn