Thành phố Hồ Chí Minh nhất toàn đoàn tại Giải Bơi vô địch Quốc gia 2016

-Thứ bảy, ngày 22/10/2016 20:54 GMT+7

Sau năm ngày tranh tài sôi nổi với những cuộc đua hấp dẫn, Giải Bơi vô địch Quốc gia năm 2016 đã chính thức khép lại tại Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào chiều 22-10.

Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định sức mạnh tại Giải đấu năm nay khi giành vị trí nhất toàn đoàn với 27 huy chương các loại; trong đó có 11 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc và 7 Huy chương Đồng. Kết quả này góp phần khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự đầu tư đúng hướng và chuyên nghiệp cao với bộ môn này. 

Đứng ở vị trí thứ hai tại Giải lần này là đoàn An Giang với 8 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng. Đứng thứ 3 là Quảng Bình với 8 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng. Cũng tại Giải đấu này, đã có 6 kỷ lục quốc gia mới được thiết lập cả hai nội dung cá nhân và đồng đội tiếp sức. 

Giải Bơi vô địch Quốc gia năm 2016 do Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam tổ chức với sự tham dự của 101 vận động viên đến từ 17 đoàn, gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Bình, Thanh Hóa, Bình Định, Bình Phước, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bến Tre, Long An, Vĩnh Long, An Giang và Quân đội. 

Theo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, Giải Bơi vô địch Quốc gia năm 2016 là dịp để Ban tổ chức đánh giá lại chất lượng thi đấu của các vận động viên cũng như công tác đào tạo chuyên môn của các huấn luyện viên; đồng thời phát hiện và tuyển chọn các vận động viên năng khiếu vào đội tuyển quốc gia tham dự các giải lớn trong khu vực, châu lục và thế giới.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước