Tiền vệ Tuấn Anh có mặt tại sân tập cùng các đồng đội

-Thứ năm, ngày 17/11/2016 17:16 GMT+7

QĐND Online - Chiều 17-11, sau nhiều ngày nghỉ tập do chấn thương, tiền vệ Tuấn Anh bất ngờ có mặt trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho vòng bảng AFF Cup 2016 sắp diễn ra ở Myanmar.

Trong buổi tập diễn ra lúc 14 giờ 30 phút (giờ địa phương), Tuấn Anh có mặt cùng các đồng đội tại sân Aung San. Tiền vệ người Thái Bình chỉ đi bộ chưa thể tham gia bài tập với bóng.

 

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập luyện trên sân Aung San. 

Theo quan sát, đầu gối của Tuấn Anh đã không còn sưng và anh đã có thể xỏ giày chạy hồi phục quanh sân cùng sự giám sát của bác sĩ. Được biết, chấn thương của Tuấn Anh đang tiến triển khá tốt, nhưng khả năng anh có thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển tại AFF Cup 2016 thì vẫn còn phải chờ quyết định của các bác sĩ.

Trong các buổi tập đã qua của đội tuyển tại Myanmar, Tuấn Anh đều không có mặt. Tiền vệ của đội tuyển Việt Nam tập hồi phục một mình trong phòng gym. Bên cạnh đó, anh được tiêm kháng sinh, kháng viêm để điều trị chấn thương đầu gối.

Buổi tập chiều 17-11 chỉ kéo dài trong 1 tiếng đồng hồ bởi nhiệt độ ngoài trời nắng nóng trên 35 độ C, khiến toàn đội mệt mỏi. Sau 15 phút toàn đội khởi động, huấn luyện viên Hữu Thắng yêu cầu phóng viên ra khỏi sân để đội thực hiện buổi tập kín.

Chiều nay, ĐT Việt Nam tiếp tục tập kín, sau 15 phút đầu khởi động của đội tuyển, tất cả các phóng viên đều rời sân để các cầu thủ luyện tập những bài đánh mới cho trận mở màn gặp Myanmar sắp tới.

Nhiều khả năng, Tuấn Anh sẽ chia tay AFF Cup 2016. Anh đã tích cực điều trị nhưng không khả quan. Việc thiếu vắng tiền vệ này là điều đáng tiếc cho tuyển Việt Nam bởi anh đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa.

Trước đó, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết sẽ chờ cầu thủ này đến phút cuối. Tuy nhiên, nếu chấn thương không kịp thời hồi phục, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải để tiền vệ này trở lại Nhật Bản theo đề nghị của CLB chủ quản Yokohama FC.

Trong ngày 19-11, ĐT Việt Nam chính thức chốt danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam dự AFF Cup 2016. Trước đó vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày, ban tổ chức giải sẽ có cuộc họp kỹ thuật và họp báo trước với sự tham gia của huấn luyện viên trưởng 4 đội của bảng B gồm Myanmar, Malaysia, Việt Nam và Campuchia. Trước cuộc họp này, các đội sẽ phải chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức đăng ký dự AFF Cup 2016.

Trước khi lên đường sang Myanmar, HLV Hữu Thắng đã loại 6 người gồm Đình Hoàng, Huy Toàn, Huy Hùng, Minh Tùng, Đình Tùng và Tuấn Mạnh (thủ môn).

Danh sách 25 cầu thủ tuyển Việt Nam sang Myanmar dự AFF Cup 2016:

Thủ môn: Trần Nguyên Mạnh, Huỳnh Tuấn Linh, Đặng Văn Lâm

Hậu vệ: Quế Ngọc Hải, Trương Đình Luật, Đinh Tiến Thành, Âu Văn Hoàn, Trần Đình Đồng, Vũ Văn Thành, Đặng Quang Huy, Sầm Ngọc Đức, Bùi Tiến Dũng.

Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Ngô Hoàng Thịnh, Phạm Thành Lương, Đinh Thanh Trung, Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Phi Sơn.

Tiền đạo: Lê Công Vinh, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Công Phượng, Lê Văn Thắng, Nguyễn Văn Toàn.

 

HLV thể lực Martin Forkel theo dõi các cầu thủ tập luyện. 

* AFF nhờ Sportradar theo dõi và phát hiện các trận đấu bị dàn xếp tỷ số

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa công bố giải bóng đá lần thứ 11 Suzuki Cup một lần nữa sẽ được đặt dưới sự giám sát bởi Sportradar, đơn vị đi đầu thế giới trong việc phát hiện các trận đấu bị dàn xếp, ngăn chặn và giám sát hoạt động của hơn 550 mạng cá cược trên toàn thế giới theo dõi 18 trận đấu của AFF Suzuki Cup 2016. Ngoài ra, các chuyên gia phân tích của Sportradar cũng sẽ tiến hành theo dõi và giám sát đối với hoạt động của các trọng tài, quan chức đội bóng và quan chức điều hành tại các địa điểm diễn ra giải đấu, gửi báo cáo các thông tin bất kỳ có thể liên quan tới dàn xếp trận đấu và những hậu quả tiềm tàng của hành vi cá cược.

AFF và Sportradar cũng đang làm việc chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp địa phương trong một nỗ lực để chống lại việc dàn xếp trận đấu và hối lộ. AFF Suzuki Cup là giải đấu diễn ra hai năm một lần; và năm nay, giải đấu sẽ được đồng tổ chức tại Myanmar và Philippines. Tám đội sẽ tranh tài tại vòng bảng cho đến ngày 26/11 theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng để xác định 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết, chung kết. Hệ thống phát hiện gian lận của Sportradar sẽ nhanh chóng được gửi tới AFF nếu có bất kỳ mẫu cá cược đáng ngờ của 12 trận vòng bảng và 6 trận vòng bán kết – chung kết.

QUỐC KHÁNH - NHẬT ĐOÀN (từ Myanmar)

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước