Lễ Khai trương cơ sở mới của Trường ĐH Y tế công cộng. Ảnh: VA

Bắt đầu từ ngày 1/11/2016, Trường Đại học Y tế công cộng chuyển trụ sở làm việc từ 138 Giảng Võ về cơ sở mới tại số 1A đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Công trình Trường Đại học Y tế công cộng được xây dựng mới trên tổng diện tích 5,7 ha và tổng diện tích sàn xây dựng 40.000 m2 với thiết kế khang trang, đồng bộ gồm nhiều khối công trình đa năng với 4 tòa nhà: Nhà hiệu bộ, giảng đường, Labo - thực hành, ký túc xá và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đáp ứng quy mô đào tạo cho khoảng 4.000 sinh viên, đáp ứng yêu cầu kết nối với khu vực...

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường chúc mừng các thế hệ thầy cô giáo của nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; chúc mừng nhà trường chuyển đến cơ sở mới khang trang, rộng rãi và hiện đại. Thứ trưởng tin tưởng nhà trường sẽ phát huy truyền thống giảng dạy trong nhiều năm qua, không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Bộ Y tế giao phó, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Với vai trò là trường đại học Y tế công cộng duy nhất ở Việt Nam, Trường Đại học Y tế công cộng hiện đang đào tạo các loại hình nhân lực cho hệ thống Y tế công cộng ở các cấp từ đại học đến sau đại học. Hiện nhà trường có 10 mã ngành đào tạo ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Y tế công cộng, Xét nghiệm y học dự phòng, Công tác xã hội, Dinh dưỡng, Quản lý bệnh viện, Tổ chức và quản lý y tế...

Nhà trường luôn nỗ lực nâng cao vị thế trong vận động chính sách, công bố các bằng chứng phục vụ cho công tác hoạch định chính sách. Hiện nay, trường đứng thứ 14 trong các cơ sở ở Việt Nam về xuất bản quốc tế (bình quân 0,25 bài/giảng viên/năm). Trong năm qua, nhà trường tập trung đẩy mạnh xuất bản quốc tế và đã công bố 50 bài báo quốc tế với tỷ lệ bình quân 0,5 bài/giảng viên/năm.

Trường Đại học Y tế công cộng cũng là trường đại học đầu tiên và duy nhất trong các cơ sở đào tạo nhân lực y tế có chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng của Hệ thống đảm bảo chất lượng các Trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) cho chương trình Thạc sỹ y tế công cộng năm 2016.

Nhân dịp này, Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho gần 400 sinh viên các hệ đại học và sau đại học. Đây sẽ là nguồn nhân lực có chất lượng cung cấp cho hệ thống y tế cả nước./. 

Mỹ Anh