Giai điệu tự hào: Phương Mỹ Chi gây ấn tượng với nhạc phim Đất rừng phương Nam

TL-Thứ bảy, ngày 30/05/2015 09:18 GMT+7

Phương Mỹ Chi thể hiện ca khúc chủ đề "Bài ca đất phương Nam" (ảnh: BTC)

VTV.vn - Bài ca đất phương Nam không phải ca khúc tạm dẫn đầu Giai điệu tự hào tháng 5, nhưng giọng hát của Phương Mỹ Chi đã gây ấn tượng với Hội đồng bình luận.

Tối 29/5, chương trình Giai điệu tự hào tháng 5 đã được lên sóng với chủ đề “Bài ca đất phương Nam”. Chương trình đưa người xem đến với cuộc hành trình mộc mạc, đậm chất dân gian Nam Bộ.

Ca khúc chủ đề Bài ca đất phương Nam được thể hiện qua giọng ca ngọt ngào của Á quân Giọng hát Việt nhí 2013 - Phương Mỹ Chi. Quang cảnh những người dân lao động và tình yêu nơi miền đất này đã được tái hiện chân thực. Đây là ca khúc được viết trong thời kỳ đất nước thống nhất của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang. Tác phẩm đồng thời là nhạc phim Đất rừng phương Nam, một trong những bộ phim truyền hình chuyển thể thành công từ tác phẩm văn học ở Việt Nam.

Mặc dù chỉ giành được lượng bình chọn 94,59%, nhưng giọng hát của Phương Mỹ Chi đã gây ấn tượng với các thành viên Hội đồng bình luận. Hùng Thuận, nam diễn viên chính của bộ phim đánh giá: “Giọng hát của Phương Mỹ Chi vừa ngọt ngào như hạt gạo, vừa trong trẻo như dòng sông nặng phù sa của đất phương Nam”. Nhà khảo cổ - TS Nguyễn Thị Hậu cũng cho rằng: “Phương Mỹ Chi đã hát ca khúc với sự từng trải của một con người đất phương Nam. Bài hát, nhất là ở đoạn cao trào lột tả được tính cách trong con người Nam Bộ”.

Bên cạnh đó, Ca sĩ Quang Linh bất ngờ tái ngộ khán giả và thể hiện ca khúc Đàn sáo Hậu Giang, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Ca khúc đang tạm dẫn đầu với lượng bình chọn 96,84% từ khán giả trường quay. Màn biểu diễn này là một trong những lần hiếm hoi nam ca sĩ người Quảng Trị hát một ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ.

Ca sĩ Quang Linh thể hiện ca khúc Đàn sáo Hậu Giang (ảnh: BTC)

Ca sĩ Quang Linh thể hiện ca khúc "Đàn sáo Hậu Giang" (ảnh: BTC)

NSƯT Hoàng Điệp cho rằng, dù không sinh ra ở miền đất Nam Bộ nhưng ca sĩ Quang Linh đã thể hiện ca khúc một cách giàu cảm xúc. TS Đoàn Hương nhận thấy: “Ca khúc còn phảng phết nét buồn của những con người xa quê hương, nhưng vẫn toát lên vẻ hào sảng, phóng khoáng”.

Trong khi, ca khúc Đất mũi Cà Mau do NSƯT Đức Long thể hiện lại gây ra nhiều tranh cãi và giành được lượng bình chọn thấp nhất là 88,29%. Mặc dù sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp nói về cuộc sống và tình yêu ở đất Cà Mau, nhưng NSƯT Đức Long thể hiện ca khúc với chất giọng miền Bắc. Điều này đã tạo ra tranh cãi giữa hai phía Hội đồng bình luận. Nhiều người bên phía Hội đồng trẻ tuổi không cảm nhận được rõ chất Cà Mau trong tác phẩm.

Màn biểu diễn thứ 2 của NSƯT Đức Long cũng tạo ra các ý kiến trái chiều. Lần đầu tiên, anh song ca với Khánh Linh ca khúc Anh ở đầu sông, em cuối sông. Ca khúc này được thể hiện với bản phối hoàn toàn mới của nhạc sĩ Quốc Trung, mang âm hưởng hiện đại hơn. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu – người đã phổ nhạc ban đầu cho ca khúc nhận thấy: “Bài này nếu phổ theo nhạc dân tộc thì tốt hơn”. Còn PGS.TS Minh Thái và nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn lại thấy thích thú với bản phối mới. Ca khúc vẫn giành được lượng bình chọn cao thứ nhì là 95,59%.

Ngoài ra, chương trình có thêm sự góp mặt của nhiều nữ ca sĩ trẻ. Nhóm Mặt Trời Đỏ và nhóm Bốn Chị Em đã kết hợp đầy hòa quyện ca khúc Qua sông. Đồng Lan và Thái Trinh cùng nhau thể hiện ca khúc Con kênh xanh xanh. Những ca sĩ đều xuất hiện với vẻ đẹp trẻ trung, giản dị của các cô gái miền sông nước. Nhiều người ở hai phía Hội đồng bình luận nhớ lại kỷ niệm từng gắn bó với hai ca khúc này. Vì thế, hai tác phẩm để lại dấu ấn trong lòng khán giả tại trường quay với lượng bình chọn khá cao, lần lượt là 95,47% và 94,87%.

Mời quý vị và các bạn theo dõi lại chương trình Giai điệu tự hào tháng 5 qua hai video dưới đây:

 

 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước