Giai điệu tự hào: Trọng Tấn gây ấn tượng với bản “hit” Tiếng đàn bầu

TL-Thứ bảy, ngày 31/01/2015 06:22 GMT+7

Ca sĩ Trọng Tấn thể hiện ca khúc "Tiếng đàn bầu" trong Giai điệu tự hào số 1 của năm 2015.

Bản phối mới "Tiếng đàn bầu" được ca sĩ Trọng Tấn thể hiện đang tạm dẫn đầu với tỷ lệ bình chọn cao nhất ở chương trình Giai điệu tự hào tháng 1/2015.

Tối 30/1, số phát sóng đầu tiên của Giai điệu tự hào năm thứ 2 với chủ đề “Cung đàn mùa xuân” đã lên sóng trên kênh VTV1. Trong đó, hai tiết mục Tiếng đàn bầu qua sự thể hiện của ca sĩ Trọng TấnTiếng đàn Ta lư qua tiếng hát của ca sĩ Phạm Thu Hà đang tạm thời nhận được lượng bình chọn lớn nhất từ người nghe, với tỷ lệ lần lượt là 89, 39% và 87,05%.

Là ca khúc mở đường cho sự nghiệp âm nhạc của Trọng Tấn, Tiếng đàn bầu đã là bản "hit" gắn với tên tuổi anh trong nhiều năm. Nhưng điểm khác biệt duy nhất Trọng Tấn mang tới sân khấu của chương trình lần này đó chính là bản phối tập trung nhiều vào âm điệu của cây đàn dân tộc, gây ấn tượng cho người nghe.

TS khoa học Đoàn Hương đánh giá: “Đây là một tuyệt phẩm được kết hợp hài hòa giữa lời thơ, nhạc và cả tài năng của ca sĩ. Bài hát hoàn chỉnh, đúng với tâm hồn của chúng ta, vừa anh hùng vừa say đắm, đồng thời thể hiện được cả tâm hồn của dân tộc Việt Nam”. MC Thùy Minh cũng liên tục dành lời ngợi khen cho tiết mục. Cô cho rằng, với những người nghe trẻ tuổi, ca khúc không thể khiến họ gợi lên được ký ức sống động nhưng lại tạo nên cảm xúc để họ thấy giai điệu rất hay.

Còn với ca khúc Tiếng đàn Ta lư, ca sĩ Phạm Thu Hà đã truyền tải một không khí mới đến với người nghe. Mặc dù ca khúc ngợi ca âm điệu độc đáo của cây đàn Ta lư và tinh thần lạc quan, trung thành với Đảng, với Cách mạng của người dân Pacô, Vân Kiều, nhưng bản phối mới lần này vui tươi, nhẹ nhàng hơn, không tập trung quá nhiều vào yếu tố thính phòng.

Phạm Thu Hà với ca khúc Tiếng đàn Ta lư.

Phạm Thu Hà với ca khúc "Tiếng đàn Ta lư".

Trong bộ trang phục dân tộc, Phạm Thu Hà hóa thân thành cô gái Pacô sống ở thời bình, hát về lịch sử hào hùng của buôn làng, dân tộc. Với khung cảnh được dàn dựng khá đơn giản, cô đứng trong làn sương, giữa muôn vàn cây đàn của dân tộc, nhảy múa, hát ca như con chim sơn ca của núi rừng. Tiết mục không chỉ lay động những người nghe lớn tuổi mà còn khiến những người nghe trẻ tuổi thích thú.

Bên cạnh 2 ca khúc dẫn đầu Giai điệu tự hào tháng 1/2015, những ca khúc còn lại cũng đều được thể hiện mới lạ qua giọng ca của các nghệ sĩ trẻ.

Trong đó, ban nhạc Ngũ Cung đã có màn diễn “bốc lửa”, đầy chất hoang dã của núi rừng khi làm mới ca khúc Giấc mơ Chapi. Ngồi trên ghế đỏ của chương trình, tác giả ca khúc - nhạc sĩ Trần Tiến - đã phải thốt lên: “Các bạn làm tôi bất ngờ quá. Hát hay lắm!”. Sau đó, Ngũ Cung cùng ca sĩ Trọng Tấn đã mang tới không khí sôi động với ca khúc Cung đàn mùa xuân, cũng là tên chủ đề của chương trình. Hai tiết mục này lần lượt có tỷ lệ bình chọn là 86,13% và 73,46%.

Ngoài ra, tiết mục Cây đàn guitar của đại đội ba với sự thể hiện của ca sĩ Tạ Quang Thắng và Tiêu Châu Như Quỳnh đã tạo nên cuộc tranh luận trái chiều nhiều nhất từ Hội đồng bình luận. Vì thế, mặc dù ca khúc được các thành viên trẻ tuổi của Hội đồng yêu thích nhưng lại chỉ nhận được tỷ lệ bình chọn 61,15% từ người nghe.

Nếu bỏ lỡ số đầu tiên của Giai điệu tự hào 2015, quý vị có thể xem lại qua video dưới đây:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online VTV3!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước