Thảo Nhi cảm thấy "thua cuộc" vì nhận được tỉ lệ bình chọn khán giả thấp

Thanh Thủy-Thứ sáu, ngày 18/12/2015 11:52 GMT+7

Thảo Nhi - quán quân Học viện ngôi sao 2015 (Ảnh: Zing.vn)

VTV.vn - Chia sẻ sau đêm Chung kết và trao giải, Thảo Nhi - quán quân Học viện ngôi sao 2015 cho biết cô rất buồn khi được tỉ lệ khán giả bình chọn thấp.

Vượt qua hai đối thủ Phú Thiện và Khắc Minh, Thảo Nhi đã trở thành tân quán quân của Học viện ngôi sao 2015. Trong đêm chung kết và trao giải Học viện ngôi sao 2015, Thảo Nhi - cô gái cá tính đến từ TP.Huế đã chứng tỏ khả năng biến hóa qua các phần trình diễn để giành chiến thắng thuyết phục.

Cảm xúc của bạn khi giành chiến thắng cao nhất ở Học viện ngôi sao?

- Mình rất bất ngờ về kết quả này đến nỗi chỉ biết đứng "đơ" trên sân khấu không khóc nổi. Hiện tại, cảm giác của mình vẫn còn lâng lâng hạnh phúc.

Trước khi trao giải mình rất vui vì chiếm được 100% bình chọn từ chuyên gia nhưng cũng rất buồn khi chỉ có 15% khán giả bình chọn. Mình cần phải cố gắng để kết nối với khán giả nhiều hơn nữa. Một người nghệ sĩ ngoài giọng hát hay thì phải chiếm trọn tình cảm của đông đảo khán giả.

Mình cảm ơn các bạn đã tin tưởng, đặt niềm tin vào mình, điều khiến mình hạnh phúc nhất. Đó cũng chính là động lực để mình cố gắng nhiều hơn. Mình hứa sẽ cố gắng không chỉ 15% mà 200 - 300% sau này. Có lẽ mục tiêu của mình cho các năm sắp tới là ngày càng chiếm được nhiều tình cảm của khán giả.

Thảo Nhi có hài lòng về phần thi của mình trong đêm Chung kết?

- Mình rất hài lòng về các phần thi tuy nhiên có mấy lần mình suýt ngã trên sân khấu do đi giày cao gót. Nhưng may là chưa ngã và mình đã lấy lại bình tĩnh để tiếp tục hoàn thành phần thi.

Thảo Nhi đánh giá như thế nào về đối thủ của mình?

- Anh Khắc Minh là một đối thủ rất nặng ký. Anh chiếm được tình cảm của khán giả. Đó là điều mà mình chưa làm được và phải học hỏi anh nhiều. Anh đã thành công khi nhận tỉ lệ bình chọn rất cao từ phía khán giả. Điều này làm mình cảm thấy như bị thua cuộc.

Tuy nhiên kết quả cuối cùng đã minh chứng cho quá trình nỗ lực, cố gắng của mình ở Học viện ngôi sao. Đây sẽ là bước đệm để rất lớn giúp mình theo đuổi con đường âm nhạc sắp tới.

Người bạn thân nhất của Thảo Nhi trong ngôi nhà chung là ai?

- Bảo Trân là người bạn thân nhất của mình ở nhà chung. Hai đứa chơi với nhau rất thoải mái và sau khi ra khỏi Học viện ngôi sao, mình vẫn sẽ giữ mãi mối quan hệ này.

Kỷ niệm nào Thảo Nhi nhớ nhất khi tham gia chương trình?

- Kỷ niệm đáng nhớ nhất khi tham gia chương trình là bữa ăn có đủ 12 người trong những ngày đầu tiên. Cảm giác là mình không có một mình. Trước đây, khi sống ở ngoài mình toàn ăn một mình, cảm giác rất cô đơn. Nhưng vào đây, được sống trong nhà có rất nhiều người bạn bên cạnh, tính cách của mình dần hòa đồng hơn.

Đó là kỷ niệm Nhi sẽ không bao giờ quên, một cảm giác ấm cúng như ở nhà. Mình ở Huế vào đây học, vừa học vừa làm và còn ở một mình nữa nên những bữa ăn có nhiều người đối với mình rất ý nghĩa.

Điều gì Thảo Nhi thấy làm được và chưa làm được ở cuộc thi này?

- Sau khi nghe chị Hồng Nhung nhận xét: “Tôi xin được công nhận em là đồng nghiệp của tôi” - mình đã quá hạnh phúc, có lẽ đó là điều mà bấy lâu mình cố gắng và bây giờ đã làm được. Mình luôn ghi nhớ giây phút ấy trong lòng.

Đối với một người nghệ sĩ thì khán giả rất quan trọng nhưng mình vẫn chưa có nhiều khán giả bên cạnh. 3 tháng quá là ngắn và chưa đủ để mọi người hiểu con người của mình. Mình không muốn những kỷ niệm trở nên nhạt nhòa nên luôn thể hiện hết cho mọi người thấy tính cách, con người thật của mình. Có thể mọi người nhìn vào nói mình tự tin thái quá nhưng đó là lúc mình sống thật nhất. Mình muốn hưởng thụ mọi phút giây ở đây.

Sau khi trở thành quán quân, Thảo Nhi đã lên kế hoạch gì cho tương lai?

- Mình sẽ đi học nhạc lý để sáng tác nhạc. Mình luôn có cảm giác giai điệu nhảy nhót trong đầu nhưng lại không biết viết nốt nào hết. Đó là điều mình nghĩ phải làm ngay. Còn những dự định xa hơn thì mình chưa nghĩ đến.

Thảo Nhi muốn tạo dựng hình ảnh một ca sĩ như thế nào trong mắt công chúng?

- Mình muốn xây dựng hình ảnh một cô gái trưởng thành trong mắt công chúng. Mình muốn chứng tỏ với mọi người cách sống hiện đại, mới mẻ của mình. Đó là hãy sống và làm những gì mình thích. Sống với đam mê của mình, làm những gì mình thích. Hy vọng nguồn cảm hứng này sẽ được truyền cho các bạn trẻ khác có cùng cách suy nghĩ như mình.

Để nói về tính cách bản thân, bạn sẽ dùng những từ gì?

- Năng động, sống hết mình, cháy hết mình với đam mê và đặc biệt Nhi là người rất tình cảm.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online !

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước