"Dỡ mắm" cùng học giả Vương Hồng Sển

Việt Hùng (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 06/02/2015 20:21 GMT+7

Với những ai đã từng "dỡ mắm" và yêu vị mặn, đậm đà của các loại mắm Việt, chắc hẳn sẽ hiểu thâm ý của tác giả khi đặt tên cho tập di cảo này.

Trong phần đầu của cuốn sách, học giả Vương Hồng Sển đưa người đọc trở về với tuổi học trò ở trường tỉnh Sóc Trăng những năm 1919 – 1923 và những tài liệu liên quan đến những nhân vật lịch sử như vua Thành Thái, Toàn quyền Doumer…

Cứ thế, tác giả dẫn dắt người đọc về với những sự kiện và con người, kéo dài từ thời Pháp thuộc cho đến thời điểm năm 1983. Các nhân vật “có máu mặt” như các quân vương, toàn quyền, thống đốc, các kỹ nữ, ngôi sao màn bạc và cả những thường nhân của dĩ vãng hiện lên vô cùng sống động qua hồi ức và khối lượng tư liệu khổng lồ mà tác giả lưu giữ được.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước