Sách ảnh tiếng Anh đầu tiên viết về Hầu đồng

Thanh Hà (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 30/11/2016 07:25 GMT+7

Cuốn sách ảnh "Hầu đồng - Hồn cốt của Việt Nam". (Ảnh: hanoigrapevine.com)

VTV.vn Vừa qua, cuốn sách ảnh bằng tiếng Anh đầu tiên về Hầu đồng đã được xuất bản tại Mỹ.

Cuốn sách có tựa đề "Hầu đồng - Hồn cốt của Việt Nam" của tác giả người Mỹ Tewfic Elsawy đã được bán hết chỉ sau 2 tuần ra mắt. Điều này cho thấy phần nào sự quan tâm của công chúng thế giới đối với nghi lễ này của Việt Nam.

"Trong khi tất cả các giáo phái đều có một thương hiệu riêng và duy nhất, thì tôi thấy Hầu đồng là một sự kiện duy nhất kết hợp giữa tôn giáo và thời trang, giữa vũ đạo và nghệ thuật sân khấu, điều tôi chưa thấy bao giờ" - Đó là cách nhiếp ảnh gia Tofic Elsawy bắt đầu cuốn sách ảnh của mình.

Cuốn sách ảnh khổ lớn gồm hơn 100 ảnh và 60 trang thông tin giải thích tôn giáo cổ xưa của Đạo Mẫu, nghi lễ, đền thờ các vị thần. Cuốn sách cũng giải thích cụ thể, dễ hiểu về Hầu đồng, câu chuyện về cuộc đời của các thanh đồng, hay những trải nghiệm của tác giả trong quá trình nghiên cứu. Qua những câu chuyện này, độc giả sẽ thấy đây là một tín ngưỡng dân gian, chứ không phải mê tín dị đoan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước