Sách hay: “Giáo dục Việt Nam thời cận đại”

TS (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 27/04/2015 16:15 GMT+7

VTV.vn - Cuốn sách “Giáo dục Việt Nam thời cận đại” cho thấy bức tranh toàn cảnh của một giai đoạn chuyển đổi từ giáo dục khoa cử Nho giáo sang nền giáo dục thực nghiệm.

Cuốn sách gồm hai phần: Phần thứ nhất - Sự hình thành và phát triển của nền giáo dục Việt Nam thời cận đại, đó là nền giáo dục chính thống của người Pháp tổ chức trên đất nước ta. Phần thứ hai - Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực giáo dục: sự ra đời và phát triển của dòng giáo dục yêu nước và cách mạng, do những nhà yêu nước sáng lập, đối lập với nền giáo dục của người Pháp.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước