“Tuổi thơ Hà Nội ngày xưa” - Bức tranh đa chiều về Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/10/2015 11:02 GMT+7

VTV.vn - Cuốn sách “Tuổi thơ Hà Nội ngày xưa” là tập di cảo, hồi ức của nhà văn Lê Bầu về tuổi thơ của ông - của những đứa trẻ dưới bãi sông Hồng những năm 30 của thế kỉ trước.

Đọc “Tuổi thơ Hà Nội ngày xưa”, độc giả sẽ được đắm mình trong không gian, cuộc sống của người dân Hà Nội dưới bãi với những địa danh Phúc Xá, Nghĩa Dũng, An Dương, Tứ Tổng… những năm ba mươi của thế kỉ trước. Nơi ấy tập trung đủ mọi hạng người: những kẻ lưu manh, lừa lọc như chị em Bính Lớn, Bính Con, vợ chồng Cả Mốc, ông Mù… với đủ các chiêu trò; những kẻ nghiện ngập, những tay “anh chị” khét tiếng. Nhưng từ chính nơi ấy, tình người vẫn rạng ngời ấm áp.

"Tuổi thơ Hà Nội ngày xưa" không chỉ là hồi ức về tuổi thơ của nhà văn Lê Bầu, tác phẩm còn là bức tranh đa chiều, đa màu về một Hà Nội của “dân dưới bãi” những năm đầu thế kỉ.

MV Kí ức Hà Nội - Một góc Hà thành cổ MV Kí ức Hà Nội - Một góc Hà thành cổ

Là chương trình được sản xuất nhân kỉ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô, MV ca nhạc Kí ức Hà Nội sẽ đem tới cho khán giả một góc nhìn về mảnh đất Hà Thành xưa cũ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước