Arsenal sẵn sàng chi 30 triệu Bảng để gây sốc với sao Chelsea

H.TCập nhật 11:44 ngày 20/12/2017

David Luiz là mục tiêu hàng đầu của Arsenal vào tháng 1

VTV.vn - Ngay tháng 1 tới, Arsenal hứa hẹn sẽ tạo cú áp phe trên thị trường chuyển nhượng với bản hợp đồng mang tên David Luiz từ Chelsea.

David Luiz đang bị thất sủng tại Stamford Bridge sau một cuộc tranh cãi với HLV Antonio Conte và mối quan hệ này chưa có dấu hiệu được hàn gắn. Trong bối cảnh ấy, HLV Arsene Wenger của Arsenal lại đang khao khát tăng cường lực lượng để vá víu hàng thủ ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới. Theo trang Express Sport, hậu vệ 30 tuổi người Brazil chính là mục tiêu hàng đầu của Pháo thủ thành London.

Luiz được đánh giá là sự bổ sung chất lượng của Arsenal trong giai đoạn của mùa giải khi anh vừa có thể đảm nhận vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự. Bên cạnh đó, kinh nghiệm thi đấu lâu năm ở Ngoại hạng Anh và Champions League của cựu sao PSG cũng sẽ giúp ích cho đội chủ sân Emirates.

Dù những vụ chuyển nhượng giữa Arsenal và Chelsea hiếm khi xảy ra nhưng mức phí 30 triệu Bảng chắc chắn sẽ khiến HLV Conte và ông chủ Avramovich suy nghĩ khi Luiz đã vắng mặt ở đội hình The Blues suốt 1 tháng qua.

Anh bị gạt ra khỏi đội hình sau thất bại 0-3 trước Roma và bị HLV Conte gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu. Chiến lược gia người Italy cũng không chấp nhận đề nghị được đá chính nhiều hơn của Luiz bởi trung vệ trẻ Andreas Christensen đang thi đấu hơn cả kỳ vọng.

Tuần trước, khi được hỏi về tương lai của Luiz, HLV Conte đáp lại: "Tôi không biết. Andreas Christensen chính là hiện tại và tương lai của Chelsea. Tôi không có nhiều thông tin về chủ đề này. Tôi là người rất thẳng thắn và nói lên sự thật".

Nhà cầm quân của Chelsea cũng cho biết việc Luiz không được đăng ký thi đấu là vì chấn thương đầu gối trong khi một số nguồn tin tiết lộ hậu vệ người Brazil đã gần như hồi phục hoàn toàn.