Arsenal thua sốc, HLV Wenger trút giận lên học trò

H.T (theo Independent)Cập nhật 11:02 ngày 08/01/2018

HLV Wenger chán nản trên khán đài sân City Ground

VTV.vn - Thất bại trước đội bóng hạng dưới Nottingham Forest đã biến Arsenal trở thành cựu vương FA Cup và HLV Wenger vô cùng tức giận về màn trình diễn của các học trò.

Từ trên khán đài do bị cấm chỉ đạo, HLV Arsene Wenger đã phải chứng kiến Arsenal bị đối thủ đến từ giải Championship Nottingham Forest hạ gục với tỷ số thuyết phục 4-2, qua đó khiến Pháo thủ sớm chia tay với giấc mơ bảo vệ chức vô địch FA Cup.

Khác với những trận đấu trước, Giáo sư người Pháp không đổ lỗi cho trọng tài dù đội bóng của ông nhận 2 quả phạt đền mà lại trút giận lên chính các học trò.

HLV Wenger phát biểu sau trận đấu: "Tôi nghĩ chúng tôi chơi không tốt ở mọi vị trí, từ hàng công, hàng tiền vệ đến hàng phòng ngự và chúng tôi đã phải trả giá. Họ sắc sảo hơn, có nhiều cơ hội hơn và đó là mọi điều tôi có thể nói. Nottingham Forest có màn trình diễn xuất chúng ở trận đấu này và tôi không thể phàn nàn gì về màn trình diễn cá nhân của các cầu thủ Forest".

Nếu tận dụng tốt cơ hội, đội chủ nhà hoàn toàn có thể dẫn trước Arsenal tới 4 bàn trong hiệp 1. Sang hiệp 2, các học trò của HLV Wenger vẫn không cải thiện phong độ khiến ông thầy 68 tuổi không khỏi chán nản. Đặc biệt khi đối thủ của họ đang sa sút không phanh tại Championship và vừa phải thay tướng giữa mùa.

Arsenal thua sốc, HLV Wenger trút giận lên học trò - Ảnh 1.

Các cầu thủ Arsenal trình diễn bộ mặt đáng thất vọng tại vòng 3 FA Cup

"Chúng tôi cần biết rằng khi trở lại thì điều quan trọng là không được mắc tiếp sai lầm. Đó là điều rất đáng thất vọng. Chúng tôi đã mắc lại y hệt những sai lầm trước đó. Chúng tôi mắc lỗi 1 lần rồi 2, 3 lần. Ở đẳng cấp đó thì không thể chấp nhận được" - nhà cầm quân lâu năm nhất tại Anh chia sẻ.

Một trong những lý do khiến Pháo thủ chơi dưới sức là việc nhiều gương mặt dự bị hiếm khi đá chính được vào sân ngay từ đầu trong khi các cái tên trong đội 1 như Per Mertesacker, Mathieu Debuchy, Theo Walcott hay Danny Welbeck không thể hiện được nhiều.

Tuy nhiên, HLV Wenger đáp trả lại về quyết định lựa chọn nhân sự của mình: "Tôi biết mình sẽ bị hỏi về sự lựa chọn đội hình. Nhưng đó là lời biện hộ đơn giản bởi chúng tôi có tới 8, 9 cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế trên sân".