Chelsea "thở dốc", Conte xin cứu trợ khủng từ ông chủ

H.M (dịch)Cập nhật 10:10 ngày 27/11/2017

VTV.vn - HLV Antonio Conte đã đề đạt nguyện vọng lên BLĐ Chelsea để được mua sắm trong phiên chuyển nhượng sắp tới.

Vị chiến lược gia người Italy được cho là đã bày tỏ sự thất vọng về chiến dịch chuyển nhượng mùa hè và đội hình quá mỏng để có thể cạnh tranh cùng lúc nhiều danh hiệu cho Chelsea mùa này.

Những sự giới hạn trong đội hình đã khiến đoàn quân The Blues thi đấu kém hiệu quả và hiện chỉ đứng thứ 3 trên BXH với 11 điểm kém hơn đội dẫn đầu Premier League - Man City.

Vấn đề của Chelsea một phần đến từ sự vắng mặt vì chấn thương của những cầu thủ lớn, chính vì lẽ đó, HLV Conte đã thuyết phục thượng tầng The Blues để có thể có được một khoản tiền phục vụ mục đích mua sắm trong tháng 1/2018.

Conte nói: "Man City đang không thể tin được ư? Không phải. Tôi nghĩ Man City mùa này là một đội mạnh".

"Cũng giống như mùa Man City cũng là một đội mạnh. Nhưng sau phiên chuyển nhượng mùa hè, họ mang về được mục tiêu số 1 của mình và sau đó họ phát triển rất nhiều. Họ có thể tiếp tục làm vậy trong tháng 1 và trong tương lai . Vì lý do đó, Chelsea nên lo lắng bởi nếu muốn cạnh tranh cùng Man City, chúng ta phải làm việc và đưa ra những quyết định tốt nhất trên thị trường chuyển nhượng".

"Nếu muốn đạt được cột mốc quan trọng thì điều quan trọng là có sự cân bằng tốt" - HLV Conte nhận định.

Chelsea chỉ có được 1 điểm trong chuyến hành quân tới Liverpool trong bối cảnh bị The Kop dồn ép. Kết quả này đang khiến The Blues tụt lại khá sâu so với Man City và Man Utd. Conte tin rằng nguyên nhân chủ yếu là bởi Chelsea đã có một phiên chuyển nhượng hè 2017 không thành công.

Chelsea đã có những cái tên chất lượng như Alvaro Morata, Danny Drinkwater, Antonio Rudiger và Tiemoue Bakayoko nhưng Conte cũng đã vuột mất một vài mục tiêu hàng đầu. Trong số đó có thể kể đến "người cũ" Lukaku - ngôi sao trên hàng công của Man Utd hiện nay, cùng với đó là Antinio Candreva, Ross Barkley hay Virgil van Dijk.