Cựu sao Chelsea nghi ngờ đẳng cấp của ứng viên số 1 thay thế Conte

H.M (dịch)Cập nhật 06:36 ngày 26/05/2018

VTV.vn - Cựu sao Chelsea – Dalla Bona tỏ ra nghi ngại về đẳng cấp của HLV Sarri khi người sắp bị thay thế Antonio Conte có bề dày thành tích chiến thắng vượt trội hơn hẳn.

HLV Maurizio Sarri vừa nói lời chia tay Napoli sau mùa giải 2017/18 với di sản là tấm vé dự Champions League 2018/19 dành cho đội bóng thành Naples. Được biết, ông Sarri hiện là mục tiêu số 1 của Chelsea cho vị trí ghế nóng tại Stamford Bridge thay cho Antonio Conte – người sắp rời đi vì những bất đồng với BLĐ Chelsea cũng như không đảm bảo thành tích cho The Blues.

Cựu sao Chelsea nghi ngờ đẳng cấp của ứng viên số 1 thay thế Conte - Ảnh 1.

Ông Sarri đã xây dựng một lối chơi rực lửa tại Napoli song vẫn không thể giúp đội bóng thành Naples giành danh hiệu cho tới tận khi rời đi.

Tuy nhiên, sự thay thế này đang khiến người cũ của Chelsea phải đặt câu hỏi. Cựu ngôi sao The Blues Samuele Dalla Bona tỏ ra nghi ngờ về đẳng cấp của Sarri so với Antonio Conte.

Chia sẻ với báo chí, người từng có 3 năm thi đấu cho Chelsea (1999-2002) cho hay: "Các CLB mà Sarri dẫn dắt luôn trình diễn thứ bóng đá hấp dẫn. Napoli có một bộ khung tốt nhưng vẫn để Juventus giành ngôi vô địch hàng năm. Đó là một HLV tuyệt vời nhưng ông ấy chưa ở đẳng cấp thế giới bởi chẳng giành được bất cứ một danh hiệu nào".

"Tôi thích theo dõi những đội bóng có phong cách nhưng sau cùng, điều đó không mang nhiều ý nghĩa nếu CLB đó không thể giành được chức vô địch. Juventus có những lúc chơi không tốt nhưng ngược lại luôn biết cách giành danh hiệu. Tôi biết Conte, ông ấy là nhà vô địch và thực tế cũng đã mang tới danh hiệu cho Chelsea với chức vô địch Premier League và FA Cup".

Bên cạnh đó, cựu danh thủ Chelsea cũng nghi ngờ rằng môi trường làm việc nhiều áp lực tại Chelsea sẽ khiến HLV Sarri không thể mang lại thành công cho sân Stamford Bridge – "Tôi không biết liệu Sarri có thể làm được gì tại Chelsea hay không. Đây là một CLB phức tạp, ngay cả dưới thời ông chủ Roman Abramovich. Tôi nghĩ sẽ khó cho 1 HLV Italy để làm việc tại đây vì sự bất đồng ngôn ngữ".