De Gea quyết đi vào lịch sử với huyền thoại Man Utd

H.M (dịch)Cập nhật 17:25 ngày 29/03/2018

VTV.vn - De Gea đang có khả năng cạnh tranh cho danh hiệu Găng tay vàng tại Premier League 2017/18, sánh vai với "đàn anh" Edwin van der Sar.

Găng tay vàng là danh hiệu cá nhân cao quý dành cho thủ môn có thành tích giữ sạch lưới nhiều trận nhất tại Premier League. Mùa này, dù Man Utd đang không thể cạnh tranh với Man City cho danh hiệu vô địch song điều đó không đồng nghĩa với việc hàng thủ Quỷ đỏ đang chơi quá tệ.

Với 15 trận giữ sạch lưới từ đầu mùa, De Gea chứ không phải Ederson của Man City mới là người đang dẫn đầu cuộc đua Găng tay vàng mùa giải này. Hiện tại, Ederson đang có 14 trận giữ sạch lưới và thủ thành Courtois của Chelsea xếp thứ 3 với 13 trận.

Dù luôn được nhìn nhận là thủ thành hàng đầu thế giới song De Gea chưa một lần chạm tay tới danh hiệu cá nhân này. Chia sẻ trước báo chí, thủ thành người TBN cũng tỏ ra rất háo hức với cuộc đua cho danh hiệu cá nhân cao quý tại Premier League.

"Tôi muốn giành danh hiệu này mỗi năm. Thủ môn được trao danh hiệu này là minh chứng cho thấy hàng thủ của một đội bóng chơi tốt thế nào. Man Utd đã phòng ngự hay ở mùa giải này và danh hiệu Găng tay vàng đó sẽ là bằng chứng không thể chối cãi về điều đó" – De Gea chia sẻ.

Trong lịch sử, Van der Sar là thủ thành duy nhất từng khoác áo Man Utd giành được danh hiệu này ở mùa giải 2008/09. Cựu thủ môn Man City – Joe Hart là người giành được nhiều danh hiệu Găng tay vàng nhất với 4 lần chiến thắng.