Hậu đại chiến Chelsea Mourinho ra mặt bênh "người vô hình" Sanchez

H.M (dịch)Cập nhật 16:10 ngày 27/02/2018

VTV.vn - Trong khi người hâm mộ đặt câu hỏi về tính hiệu quả của Sanchez trong trận đại chiến Chelsea, HLV Mourinho lại đặc biệt đề cao chân sút người Chile này.

Man Utd đã có chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Chelsea ở vòng 28 Premier League. Tuy nhiên, một số gương mặt trên sân dường như vẫn chưa đáp ứng được đúng sự kỳ vọng của người hâm mộ, điển hình có thể kể đến bản hợp đồng mới nhất và đắt giá nhất trong tháng 1/2018 của Man Utd – Alexis Sanchez.

Đóng góp của Sanchez ở cuộc đọ sức tại Old Trafford nổi bật nhất là pha phát động tấn công dẫn tới bàn thắng gỡ hòa cho Man Utd. Ngoài ra, cựu ngôi sao Barca, Arsenal gần như "mất tích" trên sân. Điều đó khiến dư luận đặt câu hỏi về sự hiệu quả của chân sút này.

Mặc dù vậy, từ góc độ người trong cuộc, HLV Mourinho lại đặc biệt đánh giá rất cao cậu học trò mới Sanchez. Chia sẻ với báo chí, Mourinho nói: "Tôi không thích những chiến thắng mang dấu ấn cá nhân, tôi muốn cả tập thể phải đóng góp vào một chiến thắng. Và chiến thắng của Man Utd trước Chelsea mang dấu ấn của cả một tập thể, chúng tôi đã chơi đoàn kết và xứng đáng có được chiến thắng.

"Sau khi nhập cuộc được 15 phút, tôi đã yêu cầu Pogba và Sanchez đá thấp để hỗ trợ phòng ngự. Tôi muốn họ cơ động và chơi rộng hơn, tham gia vào nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Sanchez không ghi bàn, không kiến tạo nhưng vai trò của cậu ấy ở trận vừa qua là rất lớn".

Hiện tại, Sanchez đang là cầu thủ nhận lương cao nhất Man Utd với số tiền lên tới 400.000 bảng/tuần. Chính vì lẽ đó, nhất cử nhất động của ngôi sao người Chile đều được đặt dưới "lăng kính hiển vi" của truyền thông cũng như người hâm mộ Quỷ đỏ thành Manchester.