Henry phân trần trước "nghi án" khuyên Sanchez rời Arsenal

H.T (theo Telegraph)Cập nhật 19:28 ngày 24/01/2018

Câu nói của Sanchez đã khiến Henry bị nghi oan

VTV.vn - Thông điệp của Alexis Sanchez trên Instagram đã khiến nhiều CĐV Arsenal cho rằng có thể chính Henry đã khuyên nhủ ngôi sao người Chile tới Man Utd để tìm kiếm danh hiệu.

Chứng kiến Alexis Sanchez rời Arsenal để tới Manchester United là nỗi đau của không ít fan hâm mộ của Pháo thủ thành London. Khi tiền đạo người Chile nói lời chia tay trên trang Instagram cá nhân, nhiều người cảm thấy bất ngờ khi anh nhắc đến cựu danh thủ Thierry Henry – một tượng đài của sân Highbury trước kia.

Sanchez viết: "Tôi nhớ về cuộc trao đổi với Henry, một danh thủ của Arsenal – người đã thay đổi CLB với cùng một lý do và hôm nay đến lượt tôi".

Phát biểu của Sanchez khiến một số CĐV Arsenal cho rằng có thể chính Henry đã khuyên nhủ ngôi sao người Chile tới Man Utd để tìm kiếm danh hiệu. Chính vì vậy, cựu tiền đạo người Pháp hiện đang làm trợ lý HLV ở ĐT Bỉ đã phải lên tiếng phân bua trên Twitter: "Tôi biết mình không nên giải thích điều này với đa số CĐV Arsenal nhưng thực sự trái ngược với tin đồn, tôi không bao giờ khuyên Alexis Sanchez rời Arenal".

Henry phân trần trước nghi án khuyên Sanchez rời Arsenal - Ảnh 1.

Thierry Henry rời Arsenal năm 2007 để đầu quân cho Barcelona

"Tôi còn không biết rằng cậu ấy gia nhập Man Utd cho đến khi tôi đọc báo như tất cả các bạn" – Henry khẳng định.

Sanchez sau đó cũng phải đứng ra giải thích để tránh điều tiếng cho người đàn anh: "Tôi muốn làm rõ rằng Henry chưa bao giờ bảo tôi nên rời đội. Đó hoàn toàn là quyết định cá nhân tôi. Anh ấy yêu đội bóng này và thật tuyệt nếu một ngày anh ấy trở thành HLV của đội".

Dù Sanchez không nói rõ nguyên nhân rời sân Emirates nhưng nhiều CĐV Pháo thủ cũng hiểu rằng ở thời điểm này, cơ hội giành danh hiệu ở Man Utd là rõ ràng hơn Arsenal. Bên cạnh đó, tại đây, anh nhận được khoản đãi ngộ siêu khủng có thể lên đến 600.000 Bảng/tuần, trong đó 350.000 Bảng là tiền lương cứng, 150.000 Bảng chi phí bản quyền hình ảnh và 100.000 Bảng dựa trên thành tích thi đấu.