HLV Scolari chỉ thẳng mặt "hung thủ" khiến ông mất việc tại Chelsea

H.M (dịch)Cập nhật 17:55 ngày 21/12/2017

VTV.vn - Trong một chia sẻ mới nhất, "Big Phil" Scolari đã chỉ đích danh Nicolas Anelka và Didier Drogba là những người khiến ông mất việc tại Chelsea.

Cựu HLV ĐTQG Brazil bị sa thải hồi tháng 2/2009 và truyền thông Anh khi đó tin rằng chính sự bất đồng về ngôn ngữ (Scolari không giỏi tiếng Anh) là lý do khiến vị chiến lược gia giàu kinh nghiệm này bị Chelsea sa thải. Tuy nhiên, theo chia sẻ mới nhất của mình, HLV Scolari khẳng định ông có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh với các học trò của mình và lý do thực sự khiến ông bị sa thải là bởi mối bất hòa với những chân sút The Blues.

HLV Scolari chỉ thẳng mặt hung thủ khiến ông mất việc tại Chelsea - Ảnh 1.

Anelka được cho là nguyên nhân khiến HLV Scolari bị Chelsea sa thải

Với việc Drogba khi đó không thể ra sân từ đầu mùa giải vì chấn thương, Anelka - người kết thúc mùa giải ấy với danh hiệu chân sút số 1 Premier League - đã được đôn lên đá cao hơn vị trí sở trường và thích ứng rất tốt. Với sự trở lại của Drogba, Scolari cố gắng xây dựng một đội hình với 2 tiền đạo trên hàng công, tuy nhiên, điều đó đã dẫn tới những xáo trộn trong đội hình.

"Tôi có Anelka chơi cao trên hàng công. 9 bàn, dẫn đầu danh sách ghi bàn" - Scolari nói - "Khi các cầu thủ trở lại, tôi đã có một buổi họp và trong buổi họp tôi đã nói rằng: Bây giờ đây, các cầu thủ đã trở lại, Drogba trở lại sau 2 tháng, chúng ta sẽ làm việc để xây dựng một lối chơi với 2 tiền đạo cùng lúc, một ở vị trí trung tâm và một chơi tự do".

"Sau đó, Anelka nói rằng: Tôi sẽ không chơi ở bên cánh. Tôi đáp lại: Cậu không chơi ở cánh, một trong hai người sẽ bị loại bỏ, mọi chuyện chấm dứt. Tôi không ở đây để tranh cãi. Và sau đó hàng loạt chuyện nữa bắt đầu xảy ra".

"Tôi ra đi và Chelsea về đích ở vị trí thứ 3 tại Premier League, 3 hay 4 điểm ít hơn đội vô địch. Chelsea vào vòng 1/16 hay tứ kết của Champions League. Nhưng mọi chuyện nội bộ rất rùm beng, đó là vấn đề. Tôi không biết nếu tôi tiếp tục thì điều gì sẽ xảy ra. Nhưng mọi chuyện đã đứt gánh giữa đường. Vậy đó, tôi đã rất buồn.

"Chelsea sẽ nói là: Ồ, bởi vì ông không nói thứ tiếng Anh hoàn hảo. Dĩ nhiên, tôi không thể nói tiếng Anh hoàn hảo nhưng tôi hoàn toàn hiểu. Mọi người đều hiểu, tiếng Anh đang được sử dụng đây và chúng ta đều hoàn toàn hiểu điều tôi nói".

Ông Scolari vừa chia tay CLB Guangzhou Evergrande của Trung Quốc sau 2 năm dẫn dắt. Trước đó, đỉnh cao trong sự nghiệp của vị chiến lược gia có biệt danh "Big Phil" này là khi ông dẫn dắt ĐTQG Brazil tới danh hiệu World Cup 2002. Vị chiến lược gia người Brazil trở lại dẫn dắt đội bóng quê hương trong giai đoạn 2012 - 2014 nhưng không thể tìm lại thành công như trong quá khứ. Scolari cũng từng có quãng thời gian ngắn dẫn dắt Chelsea ở mùa giải 2008/09.