HLV Wenger thừa nhận về tương lai mờ mịt tại Arsenal

H.T (theo Sky Sports)Cập nhật 10:24 ngày 01/03/2018

Tương lai của HLV Wenger tại Arsenal càng ngày càng mờ mịt (Ảnh: Javier Garcia/BPI/Rex/Shutterstock)

VTV.vn - Sự phản đối của các CĐV Arsenal dành cho HLV Arsene Wenger đã lên đến đỉnh điểm và "Giáo sư" người Pháp không còn tin tưởng về tương lai lâu dài tại Emirates.

Cuối tuần qua, Arsenal đã nhận thất bại đáng quên 0-3 trước Manchester City tại chung kết Carabao Cup. Màn trình diễn tệ hại của các cầu thủ khiến ông thầy Arsene Wenger đang đứng trước làn sóng chỉ trích từ phía người hâm mộ và không ít người kêu gọi ông nên từ nhiệm.

Cần phải lưu ý rằng, Carabao Cup chính là đấu trường mà Arsenal có cơ hội lớn để cứu vãn mùa giải này khi họ chỉ xếp thứ 6 tại Ngoại hạng Anh, bị loại khỏi FA Cup và chuẩn bị đối đầu với AC Milan tại vòng 1/8 Europa League.

HLV Wenger thừa nhận về tương lai mờ mịt tại Arsenal - Ảnh 1.

Các cầu thủ Arsenal không còn là chính mình trong trận thua trước Man City (Ảnh: Arsenal)

Phát biểu trước cuộc tái đấu với Man City tại Ngoại hạng Anh vào rạng sáng mai (2/3), HLV Wenger khẳng định ông sẽ tiếp tục lèo lái con thuyền Arsenal dù tương lai không được đảm bảo.

"Giáo sư" người Pháp cũng đáp trả mạnh mẽ trước những câu hỏi xoáy từ giới truyền thông: "Tôi đã ở đây 21 năm và tôi luôn tôn trọng hợp đồng của mình. Trong cuộc sống, tôi luôn nhìn vào những gì mọi người làm chứ không phải những gì mọi người nói. Nếu các anh không muốn tôi ở đây, đó lại là vấn đề khác. Các anh hỏi tôi về sự cam kết nhưng điều đó dựa vào những gì tôi làm chứ không phải những gì tôi nói trong một cuộc họp báo".

"Các anh không thể quyết định tương lai tại tờ báo của mình và tôi cũng giống hệt các anh. Tôi là người làm công và tôi sẽ cống hiến hết mình cho đội bóng mà tôi yêu" - HLV Wenger chia sẻ.

Nhà cầm quân của Arsenal cũng cảm thấy bị xúc phạm khi phải trả lời các câu hỏi liên quan đến tương lai: "Tôi thật ngạc nhiên khi luôn phải trả lời các câu hỏi giống nhau như vậy. Tôi ở đây 21 năm và đã từ chối cả thế giới để tôn trọng hợp đồng của mình. Vị trí của tôi là ở đây. Đó là vấn đề cuối cùng mà tôi phải lo lắng. Mối lo lúc này của tôi là tập trung giúp đội bóng chuẩn bị cho trận đấu tới".

"Tôi khá bất ngờ với trận động đất khi chúng tôi thua chung kết. Điều đó cho thấy các CĐV đã quen đến Wembley để giành chiến thắng nhưng không ai đảm bảo được điều đó" - HLV Wenger nhắc lại trận thua ở chung kết Carabao Cup.

Trận đấu giữa Arsenal và Man City sẽ diễn ra lúc 2h45 ngày mai (2/3).