Huyền thoại Man Utd mách nước để Pogba trở thành "thánh sống" tại Old Trafford

H.M (dịch)Cập nhật 10:54 ngày 22/12/2017

VTV.vn - Huyền thoại Man Utd tin rằng Pogba đủ đẳng cấp để trở thành một tượng đài tại Old Trafford nhưng trước hết tiền vệ này cần phải bớt màu mè và tập trung chơi bóng.

Paul Scholes đánh giá rất cao khả năng của người đàn em Paul Pogba nhưng cũng tin rằng nếu muốn trở thành "ông chủ" tuyến giữa tại đội bóng giàu truyền thống như Man Utd, tiền vệ người Pháp cần giảm bớt những việc làm thừa thãi bên ngoài sân cỏ.

Pogba có màn trở lại sân cỏ sau 3 trận treo giò không mấy đáng nhớ khi Man Utd bất ngờ trở thành cựu vương League Cup bởi tay đội bóng hạng dưới như Bristol. Với cái giá gần 90 triệu bảng của mình, Pogba hiển nhiên trở thành mục tiêu đổ lỗi sau thất bại này. Mặc dù vậy, theo Paul Scholes, mọi chuyện nên nhìn nhận xa hơn là chỉ một trận đấu.

Nói về Pogba, tiền vệ xuất sắc nhất lịch sử Man Utd nhận định: "Paul Pogba có thể là mẫu tiền vệ thâm nhập vòng cấm, thậm chí cậu ấy có thể làm tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là ở khâu ghi bàn".

"Khả năng của cậu ấy rất đa dạng, Pogba nhanh nhẹn, những đường chuyền thì xuất sắc. Tôi chắc rằng cậu ấy sẽ vượt qua những đẳng cấp hiện tại. Về mặt tâm lý, cậu ấy vẫn cần cải thiện nhiều để trở nên mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là Pogba nên cố gắng để không vướng vào những rắc rối không đáng có nữa.

"Pogba có giá rất cao và điều đó dường như cũng khiến cậu ấy có áp lực phải thể hiện mình. Nhưng cậu ấy không có khả năng rê bóng qua 3-4 cầu thủ trước khi găm bóng vào góc khung thành. Cậu ấy sẽ không bao giờ là kiểu cầu thủ như thế và đôi khi cậu ấy thử quá nhiều thứ không phù hợp với khả năng của mình.

"Nếu cậu ấy cố gắng qua người, cậu ấy không còn là chính mình nữa" - Paul Scholes cho hay.

Bên cạnh đó, Scholes tin rằng "máy săn bàn" ở tuyến giữa chính là mẫu cầu thủ mà anh đảm nhiệm trong quá khứ và giờ đây mẫu tiền vệ lý tưởng nhất là N'Golo Kante của Chelsea.

Huyền thoại Man Utd chia sẻ: "Tiền vệ hoàn hảo ở Premier League ngày nay đang giống với phong cách của N'Golo Kante. Với tôi, cậu ấy có thể làm mọi thứ - phòng thủ, tấn công, cầm nhịp, ghi bàn, cậu ấy có thể là người định đoạt trận đấu".