Ít ai ngờ Mourinho lại nói điều này sau trận thua sốc trước Basel

H.M (dịch)Cập nhật 16:29 ngày 23/11/2017

VTV.vn - Mourinho tỏ ra khá bình thản và khẳng định không trách cứ các ngôi sao Man Utd sau trận thua trước Basel.

Với vị trí dẫn đầu với thành tích toàn thắng ở cả 4 trận trước đó, Man Utd chỉ cần 1 điểm trước Basel để đi tiếp vào vòng 1/8. Chính vì lẽ đó, HLV Mourinho đã tung vào sân một đội hình mạnh trong cuộc đọ sức trên đất Thụy Sĩ để có thể sớm yên tâm về Champions League.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy đến khi Man Utd không thể chọc thủng mảnh lưới đối thủ bị đánh giá thấp hơn này dù cho tạo ra rất nhiều cơ hội. Chưa dừng lại ở đó, đúng vào phút thi đấu cuối cùng, Michael Lang đã mang về bàn thắng duy nhất cho Basel, giúp đội bóng Thụy Sĩ có 3 điểm, qua đó thắp lên hy vọng đoạt vé đi tiếp.

Về phần mình, thất bại này khiến Man Utd không những không chắc ngôi đầu bảng mà còn có thể bị loại khỏi giải đấu danh giá nhất lục địa già. Tuy nhiên, khả năng này là khá thấp, chính vì thế, HLV Mourinho tỏ ra khá bình tĩnh dù đội nhà vừa phải hứng chịu một trận thua sốc.

"Không có chuyện gì to tát. Man Utd không cần hòa ở lượt trận cuối. Chúng tôi thậm chí có thể thua CSKA Moscow mà vẫn giành quyền vào vòng knock-out" - HLV Man Utd nhận định.

Nói về màn trình diễn của các học trò, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho hay: "Khi không thể ghi bàn, bạn tự đưa mình vào thế bất lợi rồi. Man Utd không thể tạo nên sự áp đảo trong 45 phút cuối trận. Đây không phải là lần đầu tiên Man Utd trải qua một trận đấu kiểu này, chỉ khác là mọi lần chiến thắng thuộc về chúng tôi còn lần này thì không".

"Man Utd chơi với đội bóng có tới 5 cầu thủ phỏng ngự. Chúng tôi đã cố thi đấu với 3 cầu thủ tấn công. Dù sao thì thật khó cho tôi để buồn bực với các cầu thủ. Hiệp đầu tiên tinh thần thi đấu rất tốt, lối chơi cũng ổn. Vì thế, tôi không trách các cầu thủ. Bóng đá là vậy".