"Khát" trung vệ, Chelsea tái khởi động thương vụ đắt tiền với Napoli

H.M (dịch)Cập nhật 07:14 ngày 18/03/2018

VTV.vn - Chelsea đang lên kế hoạch củng cố trung tâm hàng thủ bằng trung vệ Kalidou Koulibaly của Napoli.

Chelsea đang có kế hoạch cải thiện hàng phòng ngự bằng việc tái khởi động thương vụ trung vệ Kalidou Koulibaly của Napoli.

Kalidou Koulibaly chuyển tới Napoli từ Racicng Genk vào năm 2014 và sau 4 năm chinh chiến tại đội bóng thành Naples, Koulibaly đang trở thành một chốt chặn vững chắc ở trung tâm hàng phòng ngự nơi đây.

Với thể hình lý tưởng cùng lối chơi giàu sức mạnh, Koulibaly được đánh giá là một "hòn đá tảng" sẵn sàng cản bước bất cứ chân sút đối thủ nào. Trung vệ người Senegal cũng đang tham gia tốt vào mặt trận tấn công khi đóng góp cho Napoli 4 bàn ở mùa giải này. Chưa dừng lại ở đó, lý do khiến Koulibaly hấp dẫn nhiều đội bóng chứ không chỉ riêng Chelsea là bởi khả năng chuyền bóng chính xác của cầu thủ này. Thống kê cho thấy, ở Serie A, Koulibaly có tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 91.6%.

Từng tìm hiểu Koulibaly khi còn làm việc tại Italy khiến HLV Conte khao khát đem trung vệ 26 tuổi về Chelsea từ 2 mùa giải trước. Tuy nhiên, với sự cứng rắn từ phía Napoli, thương vụ này vẫn chưa thể hoàn tất.

Song trong một diễn biến mới nhất, Chelsea được cho là sẽ thêm một lần nữa tái khởi động thương vụ này. Theo đó, Chelsea sẽ chi ra con số nhiều hơn 50 triệu bảng từng bị từ chối trước đây.

Thực tế, Chelsea không ngại chi tiền bởi gã nhà giàu thành London đang thiếu đi một thủ lĩnh thực thụ ở trung tâm hàng phòng ngự. Trong khi Antonio Rudiger, Andreas Christensen còn non kinh nghiệm, David Luiz quá thất thường còn Gary Cahill sa sút vì tuổi tác, sự có mặt của Koulibaly trong tương lai gần chắc chắn sẽ giúp ích nhiều cho đội bóng để cải thiện sức mạnh hàng thủ.

Hiện tại, hợp đồng của Koulibaly với Napoli có thời hạn tới năm 2021. Napoli được hiểu là không muốn bán đi trung vệ của mình, tuy nhiên, một khoản tiền kếch xù chắc sẽ có thể khiến đội bóng áo thiên thanh suy nghĩ lại.