Không phải vì Mourinho, hóa ra đây mới là nguyên nhân Man Utd, Man City ẩu đả

H.M (dịch)Cập nhật 20:56 ngày 12/12/2017

VTV.vn - Loạn đả xảy ra trong đường hầm sân Old Trafford, hóa ra lại chính bởi Zlatan Ibrahimovic chứ không phải vì Mourinho, đây là thông tin một số báo đăng tải trong ngày 12/12.

Theo tờ The Metro, Mourinho và Ederson đã to tiếng với nhau trước khi cuộc ẩu đã diễn ra khiến Mikel Arteta đổ máu mặt. Tuy nhiên, nguyên nhân không chỉ đơn thuần là bởi lời qua tiếng lại giữa hai người Bồ Đào Nha kể trên.

Cụ thể, cầu thủ và ban huấn luyện hai đội đều tham gia vào vụ cự cãi mà nguyên nhân là vì... Ibrahimovic.

Dẫn lời Marca, The Metro cho rằng các thành viên của Man City đã châm chọc Ibrahimovic bằng cách nói rằng: "Ibra, cậu nói thì nhiều nhưng di chuyển thì ít!".

Câu nói này đã khiến Ibrahimovic và các đồng đội của Anh tại Man Utd sôi máu - những người vốn trước đó đã chẳng mấy vui vẻ thì chịu thất bại 1-2 trước "người hàng xóm ồn ào" cùng thành phố.

Được biết, rất nhiều nhân viên trong ban huấn luyện Man City hiện nay đã từng làm việc với Ibrahimovic tại Barcelona và rõ ràng mối quan hệ giữa Ibra với đội chủ sân Nou Camp hay với HLV Pep Guardiola chẳng lấy gì làm tốt đẹp.

Ibrahimovic vẫn chưa thực sự bình phục sau chấn thương và chỉ được sử dụng trong khoảng thời gian ít ỏi trong trận derby Manchester vừa qua. Chấn thương hồi tháng 4/2017 những tưởng đã khiến tiền đạo người Thụy Điển phải giã từ sân cỏ song anh vẫn trở lại để góp sức cho Man Utd.

Một số nguồn tin khác cũng khẳng định camera trong đường hầm sân Old Trafford cũng ghi lại được một số hình ảnh liên quan tới vụ ẩu đả, trong đó, trọng tài Michael Oliver và các cộng sự không có mặt. FA đã yêu cầu Man Utd và Man City giải trình song chi tiết vụ việc vẫn đang được 2 CLB giấu kín.