Liverpool từng sợ "hố" khi mua Mohamed Salah

H.M (dịch)Cập nhật 19:10 ngày 24/04/2018

VTV.vn - Chủ tịch CLB Roma tiết lộ rằng ông chủ của Liverpool từng tỏ ra nghi ngại trước khi chính thức gật đầu mua Mohamed Salah với giá cao.

34 triệu Euro không phải là con số quá cao trên TTCN tuy nhiên phong độ không tốt của Salah tại Premier League trong màu áo Chelsea là điều khiến người hâm mộ Liverpool cảm thấy nghi ngại khi CLB chính thức chiêu mộ Mohamed Salah từ AS Roma.

Cho tới thời điểm hiện tại của mùa giải, có thể thấy Mohamed Salah là thương vụ đặc biệt thành công đối với The Kop với 41 bàn thắng ghi được, đồng thời, xuyên phá nhiều kỷ lục tại Anfield.

Nhìn lại thời điểm Liverpool chính thức chiêu mộ Mohamed Salah, chủ tịch Roma - James Pallotta đã lên tiếng tiết lộ rằng phía Liverpool từng lưỡng lự và khá bất ngờ khi người đó chính là ông chủ của đội bóng - John W.Henry.

"John W.Henry dường như khá lăn tăn vì thương vụ này. Ông ấy nói: Liverpool đã trả quá nhiều phải không? Tôi nghĩ chúng tôi đã trả quá nhiều. Và tôi nói: Vậy tôi sẽ trả tiền bữa trưa" - Chủ tịch Roma James Palotta cho hay.

"Hiện tại nếu nhìn vào thời điểm này, Salah có thể là một món hời cho Liverpool tuy nhiên lúc đó, khi Monchi vừa nhận chức cũng là lúc Salah đòi ra đi. Cậu ấy chỉ còn 1 năm trong hợp đồng và Roma không thể làm khác nếu không muốn mất trắng. Salah muốn trở lại Premier League để chứng tỏ bản thân. Mà thực tế cũng không có bất cứ CLB nào khác trả mức tương đương như Liverpool để có Salah. Vì thế, tôi nghĩ rằng hăn nhiều CLB đang tiếc hùi hụi khi chứng kiến Salah thi đấu mùa này".