Mourinho bất ngờ "giương cờ trắng" trước Conte

H.M (dịch)Cập nhật 06:45 ngày 16/01/2018

VTV.vn - HLV Mourinho khẳng định không muốn gây thù hằn với HLV Conte dù liên tục có những lời qua tiếng lại giữa 2 vị chiến lược gia "đanh đá" này.

Cá tính mạnh xung khắc giữa Mourinho và Conte đã dẫn tới những cuộc "khẩu chiến" trên các mặt báo. Mới đây nhất, vị HLV đang dẫn dắt Chelsea không ngần ngại gọi Mourinho là "kẻ mất trí". Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Ngài Đặc biệt đã dùng việc Conte từng bị cấm các hoạt động bóng đá vì dính líu tới dàn xếp tỷ số để trêu chọc người đồng nghiệp ngoa mồn của mình.

Mặc dù vậy, sau những lời qua tiếng lại, trong một động thái mới nhất, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bất ngờ "giơ cờ trắng" khi tuyên bố không muốn gây thù chuốc oán với đồng nghiệp. Mourinho chia sẻ: "Tôi không thích nói qua nói lại. Khi bắt đầu trở nên căng thẳng, tôi sẽ chịu trách nhiệm vì điều đó, tôi cũng bắt đầu những cuộc tranh cãi vài lần rồi".

"Nhưng khi tôi không gây sự, thật nực cười khi đối phương nghĩ họ là nạn nhân, dù chẳng phải vậy. Thực sự điều đó làm tôi chẳng thích thú chút nào. Đó là lý do tôi kết thúc việc cãi vã. Đôi khi nó bắt nguồn từ tôi nhưng đôi khi cũng do những đồng nghiệp khác" - Mourinho nhận định.