Mourinho chưa sử dụng Pogba đúng cách

H.M (dịch)Cập nhật 23:16 ngày 21/02/2018

VTV.vn - Huyền thoại Arsenal - Ian Wright tin rằng Pogba đang chưa được HLV Mourinho sử dụng đúng cách tại Man Utd.

Theo cựu chân sút khét tiếng của Arsenal, Pogba đang chưa thể phát huy hết khả năng trong màu áo Man Utd do HLV Mourinho chưa biết cách sử dụng tiền vệ người Pháp. Cùng với sự xuất hiện của Alexis Sanchez, vai trò của Pogba đang bị thu hẹp lại. Trong nhiều trận đấu gần đây, HLV Mourinho mong muốn Pobga chơi thấp ở hàng tiền vệ nhưng với thói quen dâng cao tấn công, ngôi sao sinh năm 1993 thường xuyên bỏ vị trí và khiến ông thầy người Bồ Đào Nha không cảm thấy hài lòng. Pobga giờ không thường xuyên đá đủ 90 phút, anh bị thay ra hoặc thậm chí phải ngồi dự bị. Một số nguồn tin còn cho rằng Pogba đang bắt đầu có xích mích với Mourinho và không loại trừ khả năng có thể chia tay đội chủ sân Old Trafford trong mùa hè 2018.

Chính vì lẽ đó, cựu danh thủ Ian Wright tin rằng Mourinho đang chưa sử dụng Pogba một cách đúng đắn nhất.

Chia sẻ với truyền thông, cựu ngôi sao Arsenal nhận định: "Giá trị chuyển nhượng của Pogba cao không phải vô lý. Cậu ấy là người có thể giúp đội bóng tiến về phía trước nhờ tài năng của mình. Đó cũng là lý do Man Utd chấp nhận chi tiền để chiêu mộ lại cậu ấy. HLV buộc phải giúp cậu ấy chơi tốt và đó là công việc của Mourinho. Pogba có tài năng xuất chúng và cần được chỉ bảo tốt hơn vào thời điểm hiện tại.

"Tôi biết sự tự tin của Pogba đang bị ảnh hưởng. Khi thấy cậu ấy thi đấu với Newcastle, tôi không thấy Pogba mà tôi từng biết. Pogba mà tôi nhớ là người đã tỏa sáng trước ĐTQG Anh tại Stade de France (Pháp thắng Anh 3-2 trong trận đấu tháng 6/2017) với màn trình diễn xuất sắc.

"Pogba mà thương vụ đầu tư cực lớn và tôi rin rằng Man Utd muốn cậu ấy thi đấu với tối đa khả năng. Nhưng luôn phải cẩn thận với những cá nhân cá tính. Pogba là người có thể đoàn kết toàn đội và đưa đội bóng vượt qua khó khăn. Sự tự tin của cậu ấy là vũ khí lớn nhưng vì thế Pogba cần được yêu thương và được thi đấu với sự tự do cao nhất có thể".