Mourinho: Đại kình địch Liverpool cũng không còn quan trọng nữa

H.M (dịch)Cập nhật 10:58 ngày 12/03/2018

VTV.vn - HLV Mourinho tin rằng các ngôi sao Man Utd cần phải bỏ chiến thắng Liverpool lại sau lưng để tập trung cho những mục tiêu trước mắt.

Man Utd vừa có chiến thắng ngọt ngào trước Liverpool tại Old Trafford với tỷ số 2-1 chung cuộc, tuy nhiên, HLV Mourinho tin rằng thời gian dành cho việc ăn mừng đã hết. Giờ đây, Quỷ đỏ cần nhanh chóng trở lại để tập trung cho 2 trận đấu lớn sắp tới.

Man Utd sẽ bước vào cuộc đọ sức với Sevilla tại lượt về vòng 1/8 Champions League vào ngày mai, trong khi đó, cuối tuần này, Quỷ đỏ thành Manchester phải đụng độ Brighton ở vòng tứ kết FA Cup.

Ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Sevilla, tỷ số trận đấu là 0-0 và trước trận đấu, Mourinho đã lên tiếng kêu gọi các học trò hãy thể hiện thật tốt.

"Trận gặp Sevilla và Brighton giờ đây quan trọng hơn chiến thắng trước Liverpool" – Mourinho nhận định – "Liverpool là Liverpool, đó là trận đấu lớn, một trận cạnh tranh trực tiếp cho mục tiêu top 4, nhưng chưa có gì được định đoạt cả. Chúng tôi còn 8 trận đấu và 24 điểm để cố gắng".

"Nhưng Seville và Brighton là những trận chiến sống còn, vì thế, 2 trận đấu tới quan trọng hơn cuộc đọ sức với Liverpool" – Mourinho cho biết thêm.

Chiến thắng trước Liverpool đang làm đẹp thêm thành tích đương đầu với các đội bóng lớn của Man Utd mùa giải này. Trước đó, họ từng hạ Arsenal, Tottenham và Chelsea, nhưng Mourinho tin rằng những chiến thắng không nói lên nhiều điều.

"Chẳng có gì đáng bàn cả" – Mourinho nói – "Trong bóng đá hiện tại, bạn phải sống ngày qua ngày, tuần qua tuần và qua từng trận đấu".

"Đó là bóng đá hiện đại – bạn phải sống trong từng khoảnh khắc và giải quyết được nó. Ừ đúng, Man Utd đã đánh bại Chelsea, Arsenal, Tottenham và Liverpool – chỉ có Man City là đội bóng chúng tôi chưa đánh bại trong Top 6 – tuy nhiên điều đó chẳng có nghĩa lý gì bởi bóng đá hiện đại, bạn phải chứng minh năng lực của mình hàng ngày".