Mourinho: Lỗi của tôi là vô địch quá nhiều

H.M (dịch)Cập nhật 22:47 ngày 28/04/2018

VTV.vn - Mourinho tin rằng công việc của ông tại Man Utd đang bị ảnh hưởng bởi những thành công quá lớn trong quá khứ.

Ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt Man Utd, HLV Mourinho đã làm nức lòng người hâm mộ khi giúp Quỷ đỏ giành cú ăn ba danh hiệu. Cũng vì lẽ đó, sự xuất hiện của Mourinho trên băng ghế chỉ đạo khiến CĐV Man Utd kỳ vọng đội chủ sân Old Trafford sẽ trở lại với chu kỳ thành công trong mùa giải 2017/18 này.

Mặc dù vậy, có thể nói, Man Utd của Mourinho đã không đáp ứng được sự kỳ vọng lớn ấy khi gần như trắng tay ở mùa giải này. Hiện tại, Quỷ đỏ chỉ còn cơ hội giành FA Cup để thoát khỏi một mùa giải không danh hiệu "toàn tập".

Chính vì lẽ đó, những nhận xét của Mourinho về việc Man Utd đang tiến bộ ra sao không mấy nhận được sự quan tâm từ phía dư luận. Ngược lại, truyền thông đang chỉ trích Ngài Đặc biệt vì không thể giúp Man Utd tiếp tục thành công.

Trước trận đấu giữa Man Utd và Arsenal, Ngài Đặc biệt tỏ ra bực tức và chia sẻ: "Đó là lỗi của tôi vì đã có quá nhiều danh hiệu vô địch trong quá khứ. Chỉ có chiến thắng và chiến thắng mới là điều thuyết phục. Bây giờ, khi gần một năm trôi qua mà không giành được chức vô địch, tôi đang bị chỉ trích rất nhiều, hơn cả những người đồng nghiệp chưa bao giờ chiến thắng danh hiệu nào".

"Tôi chưa có bất cứ mùa giải nào mà không có ít nhất một danh hiệu, vì thế, nếu tôi không vô địch FA Cup, trước hết, đó là lỗi của tôi".

"Nếu những gì mà truyền thông viết về tôi được thực hiện khoảng 10-15 năm trước, chắc chắn tôi sẽ rất bực tức. Còn bây giờ, tôi thậm chí không biết ai là nhà báo nữa, bởi vì bất cứ ai cũng có thể đưa tin. Ví dụ như việc tôi và Pogba chẳng có mâu thuẫn nào cả vậy".