Mourinho nói gì khi đồng nghiệp "khó ưa" Wenger ra đi

H.M (dịch)Cập nhật 00:03 ngày 21/04/2018

VTV.vn - Mặc dù được biết đến là người đồng nghiệp khó ưa của Wenger tuy nhiên HLV Mourinho cũng tin rằng Ngài Giáo sư xứng đáng được tôn trọng khi ra đi.

Sau thời gian dài cân nhắc trước sức ép từ dư luận, cuối cùng HLV Wenger đã quyết định chia tay Arsenal vào cuối mùa giải 2017/18, khép lại 22 năm tận hiến cho đội bóng Pháo thủ thành London.

Quyết định chia tay Arsenal của HLV Wenger gây nên sự tiếc nuối của thế giới bóng đá. Nhiều đồng nghiệp, học trò cũ, đối thủ cũ… đã lên tiếng tri ân Ngài Giáo sư, đồng thời gửi lời chúc may mắn tới vị chiến lược gia người Pháp trong những quyết định sự nghiệp tiếp theo.

Mặc dù có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với HLV Wenger, tuy nhiên, trước thông tin người đồng nghiệp "khó ưa" này quyết định chia tay Arsenal sau 22 năm cống hiến, Mourinho cũng lên tiếng tri ân.

"Nếu Wenger cảm thấy vui, tôi mừng cho ông ấy. Nếu ông ấy thấy buồn, tôi chia sẻ cùng ông ấy. Tôi luôn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các đối thủ của mình. Quan điểm của tôi luôn là vậy. Nếu Wenger cảm thấy hài lòng với quyết định của mình và hướng tới một chương mới trong sự nghiệp và cuộc đời, tôi cũng mừng cho ông ấy".

Sau thời đối địch của Sir Alex và Wenger, Mourinho nổi lên như đối thủ khó chịu nhất trong sự nghiệp cầm quân tại Arsenal của Ngài Giáo sư. Chính điều đó đã gây nên những bất hòa giữa 2 vị chiến lược gia hàng đầu Premier League. Tuy nhiên, khi hay tin Wenger chuẩn bị chia tay Arsenal, Mourinho cũng cho hay không hề tiếc nuối với những gì đã xảy ra trong quá khứ.

"Chẳng có gì để tiếc nuối hết. Câu hỏi của truyền thông xuất phát từ góc nhìn của những người không ở trong cuộc. Chẳng ai trong số những người hỏi ở đây là HLV và cũng chẳng phải là cầu thủ. Mọi người không hiểu cách chúng tôi dành sự tôn trọng cho nhau ngay cả khi có những mâu thuẫn" – HLV Mourinho cho hay – "Các cầu thủ nhận thẻ đỏ vì sự thiếu kiềm chế của mình trên sân cỏ và các HLV cũng thế. Nhưng sau tất cả, chúng tôi vẫn dành sự tôn trọng cho nhau. Ai cũng có công việc và mục tiêu của riêng mình nhưng điều quan trọng là luôn tôn trọng nhau".

"Wenger giành 3 chức vô địch Premier League, 7 danh hiệu FA Cup và còn nhiều thành tích khác. Những gì ông ấy đã làm tại những nơi mình đi qua và đặc biệt là Arsenal đã nói lên tất cả. Tôi biết những gì ông ấy đã làm được. Thực sự, tôi hy vọng Wenger chưa giải nghệ sau quyết định này" – Mourinho cho biết thêm.