"Người cũ" Arsenal lựa chọn HLV ít ai ngờ tới để thay thế Wenger

H.M (dịch)Cập nhật 21:33 ngày 29/04/2018

VTV.vn - Người nên kế nhiệm HLV Wenger tại Arsenal là cựu "thuyền trưởng" Liverpool – Brendan Rodgers – đây là quan điểm của cựu Pháo thủ Paul Merson.

HLV Wenger ra đi vào cuối mùa giải này, khép lại 22 năm gắn bó cùng Arsenal là điều đã rõ. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, The Gunners vẫn chưa hé lộ bất cứ thông tin nào về danh sách ứng viên thay Ngài Giáo sư tiếp quản ghế nóng tại Emirates.

Và theo quan điểm của cựu cầu thủ Arsenal – Paul Merson, người ít ai nghĩ tới cho vị trí kế nhiệm HLV Wenger lại là người phù hợp hơn cả - Brendan Rodgers.

"Tôi muốn Brendan Rodgers kế nhiệm Arsene Wenger tại Arsenal. Tôi thích cá tính và cách chơi bóng của ông ta. Liverpool suýt nữa đã giành được chức vô địch Premier League dưới thời Brendan Rodgers. Đây là điều mà họ chưa từng làm được trong một khoảng thời gian dài trước đó" – ông Paul Merson nhận định – "Có thể mọi người cho rằng Brendan Rodgers có những thành công nhờ Suarez nhưng điều đó cũng đủ để khiến năng lực của ông ấy được đánh giá cao. Ông ấy có kinh nghiệm dẫn dắt nhiều đội bóng. Ông ta có thể chịu được sức ép không nhỏ khi dẫn dắt Celtic và có am hiểu với bóng đá Anh".

Nói về người được cho là mục tiêu của Arsenal – Luis Enrique, Paul Merson cho hay: "Luis Enrique cũng được đồn là mục tiêu của Arsenal. Ông ta đã có kinh nghiệm dẫn dắt đội bóng lớn và có phong cách chơi tấn công hấp dẫn. Nhưng nếu muốn thì Arsenal nên hành động nhanh hơn vì Chelsea cũng có vẻ đang để mắt tới vị chiến lược gia này".

"Song theo tôi, điều quan trọng là phải tìm được 1 HLV có khả năng gắn bó lâu dài với CLB. Arsenal cần một HLV có thể tại vị và xây dựng đội bóng trong 5 năm tới nếu không muốn rơi vào hoàn cảnh tương tự như Man Utd khi chia tay Sir Alex Ferguson" - cựu ngôi sao Arsenal kết lại.