Nhận thẻ đỏ vô duyên, Pogba vẫn tin Man Utd đánh bại Man City

H.TCập nhật 19:50 ngày 06/12/2017

Pogba đặt niềm tin vào các cầu thủ Man Utd trong trận derby với Man City cuối tuần này

VTV.vn - Pogba sẽ phải vắng mặt ở trận derby Manchester sau khi nhận thẻ đỏ tại Emirates nhưng tiền vệ người Pháp vẫn đặt trọn niềm tin chiến thắng về phía các đồng đội.

Vài ngày sau tấm thẻ đỏ vô duyên ở trận gặp Arsenal dẫn đến án cấm thi đấu 3 trận, Paul Pogba đã chính thức lên tiếng thách thức Man City dù cho anh không thể tham dự cuộc đại chiến cuối tuần này.

Bản hợp đồng đắt giá nhất của Manchester United có pha giẫm chân Hector Bellerin bên phía Arsenal một cách khó hiểu và tấm thẻ đỏ là hoàn toàn xứng đáng. Nhiều người cho rằng vắng Pogba, Quỷ đỏ sẽ khó có cơ hội thu hẹp cách biệt 8 điểm hiện tại trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh nhưng tiền vệ người Pháp lại có suy nghĩ khác.

Pogba cho biết: "Tôi hoàn toàn tin tưởng vào đội bóng. Ngay cả khi tôi không có trên sân, tôi vẫn sẽ theo dõi trận đấu, tiếp sức cho họ và hy vọng giành chiến thắng. Đây là một trận derby lớn và không khí sẽ cực kỳ cuồng nhiệt. Chúng tôi muốn thắng và khao khát giành chiến thắng".

"Họ cũng cần thắng bởi họ biết chúng tôi đang ở đằng sau và ngày càng tiến đến gần. Chúng tôi còn kém 8 điểm và xếp sau trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên nếu tôi không tin (Man Utd đuổi kịp Man City) thì tôi sẽ ngừng chơi bóng. Tôi rất thất vọng bởi tôi muốn được giúp đội bóng trong trận derby này" – ngôi sao người Pháp bày tỏ.

Nhớ lại pha phạm lỗi không cần thiết với Bellerin, Pogba cho rằng đó chỉ là vô tình: "Tôi không thực sự nói về trận đấu đó bởi tôi không có thời gian nhưng tôi biết rõ Hector và tôi không bao giờ phạm lỗi với anh ấy như vậy".

"Thật không may cho tôi. Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ chuồi bóng và gây bất lợi cho tôi nên tôi đã hành động như vậy. Pha bóng trông có vẻ tồi tệ nhưng tôi không hề cố tình. Trọng tài có quyền rút thẻ đỏ và bóng đá là như vậy" – số 6 của Quỷ đỏ cho hay.