"Tịt ngòi" ở Anfield, Lukaku biện hộ cho thành tích nghèo nàn trước các đội bóng lớn

H.T (theo Telegraph)Cập nhật 17:57 ngày 16/10/2017

Tại Anfield, Romelu Lukaku đã lãng phí đi cơ hội duy nhất của Man Utd

VTV.vn - Tiền đạo chủ lực của Man Utd Romelu Lukaku đã nhận không ít chỉ trích sau màn trình diễn đáng thất vọng trước Liverpool và dưới đây là lời phản bác của anh.

Ở trận hòa không bàn thắng với Liverpool cuối tuần trước tại Anfield, Romelu Lukaku đã lãng phí đi cơ hội duy nhất của Man Utd khi không thể đánh bại được người đồng hương Simon Mignolet.

Pha bóng này một lần nữa dấy lên những chỉ trích về thành tích nghèo nàn của tiền đạo người Bỉ trước những đội bóng lớn. Kể từ khi gia nhập Ngoại hạng Anh, Lukaku mới chỉ ghi được 15 bàn trong 57 trận gặp các CLB trong "Big Six". Phong độ này trái ngược với thời gian trước đó với 16 bàn sau 13 trận cho 2 Quỷ đỏ (Man Utd và ĐT Bỉ).

Trước lời phàn nàn của các CĐV, tiền đạo chủ lực của Man Utd chia sẻ: "Tôi không suy nghĩ quá nhiều về điều mà chỉ bỏ qua. Tôi biết kỳ vọng là rất lớn nhưng đó là nguồn cảm hứng của tôi. Khi tôi còn ở Everton, chúng tôi có mục tiêu khác ở những trận đấu đó. Thật khó khăn khi phải thi đấu với những đội bóng mà chúng tôi không quyết tâm chiến thắng và không có nhiều cơ hội".

Tịt ngòi ở Anfield, Lukaku biện hộ cho thành tích nghèo nàn trước các đội bóng lớn - Ảnh 1.

Lukaku cho rằng lối chơi của Everton phần nào ảnh hưởng tới thành tích ghi bàn trước các đội bóng lớn

"Giờ đây tôi đang ở một đội bóng muốn đánh bại các đội bóng lớn nên tôi nghĩ tình hình sẽ thay đổi. Tôi không gây áp lực cho bản thân. Áp lực lớn nhất dành cho tôi đến từ trận Siêu Cúp châu Âu gặp Real Madrid. Đó là khi tất cả dõi theo tôi và nghĩ liệu tôi có thể ghi bàn không. Trận đấu đó (Lukaku ghi 1 bàn - nd) đã giúp tôi thoải mái hơn nhiều" – Lukaku nhắc lại.

Chân sút 24 tuổi này cũng bày tỏ sự tự tin sau khởi đầu hứa hẹn cùng Man Utd: "Mọi người có thể nói điều này điều nọ nhưng đội bóng đang thể hiện rất tốt dù vẫn còn nhiều việc cần làm. Sức mạnh lớn nhất của một tiền đạo là biết khi nào bạn ghi bàn và khi nào bỏ lỡ. Rất nhiều tiền đạo bỏ lỡ cơ hội tốt hơn tôi nhưng tôi nhận được những điều tiếng. Đó là tiêu chuẩn mà tôi đặt ra cho mình. Đôi khi chuyện đó (bỏ lỡ cơ hội – nd) xảy ra trong bóng đá và tôi cảm thấy hoàn toàn bình thường".

Lukaku sẵn sàng đáp trả chỉ trích về lối chơi phòng ngự quá tiêu cực của Man Utd ở chuyến làm khách ở Anfield: "Hãy cứ để họ làm vậy. Chúng ta sẽ cùng chờ xem chúng tôi sẽ xếp thứ mấy vào cuối mùa hay mùa Giáng sinh tới. Chúng tôi đang thi đấu tốt nhưng vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước".