Vòng 29 Ngoại hạng Anh, Man City - Chelsea: Bước dài đến ngôi vương (23h00 hôm nay)

H.TCập nhật 09:58 ngày 04/03/2018

Trận đấu giữa Manchester City và Chelsea sẽ diễn ra vào lúc 23h00 hôm nay (4/3)

VTV.vn - Đội đầu bảng Manchester City hướng tới cuộc đại chiến với Chelsea vào tối nay (4/3) bằng sự tự tin cao độ khi ngôi vô địch Ngoại hạng Anh đã ở rất gần.

Ngay trước cuối tuần này, Manchester City đã tạo ra cách biệt 16 điểm với kình địch Manchester United bằng thắng lợi dễ dàng 3-0 trước Arsenal. Đây đã là điểm số thứ 75 sau 28 vòng đấu – một kỷ lục của giải Ngoại hạng Anh – trong khi 82 bàn thắng là con số cao nhất tại giải đấu này kể từ Tottenham Hotspur ở mùa giải 1962/63.

Nếu chơi đúng phong độ, Man City dưới triều đại HLV Pep Guardiola vào lúc này không thể bị đánh bại ở xứ sương mù. Bằng chứng gần nhất là một Arsenal tội nghiệp bị The Citizens quấy phá ngay tại Wembley trước 85.000 CĐV và sau đó là tại thánh địa Emirates vài ngày sau đó.

Vòng 29 Ngoại hạng Anh, Man City - Chelsea: Bước dài đến ngôi vương (23h00 hôm nay) - Ảnh 1.

Chức vô địch Carabao Cup tiếp thêm động lực cho Man City trong hành trình sắp tới

Thành tích sân nhà của Man City cũng vô cùng đáng gờm với 13 chiến thắng liên tiếp tại Etihad với ít nhất 2 bàn mỗi trận. Dù vậy, hàng thủ của nửa xanh thành Manchester không phải bất khả xâm khi họ chỉ giữ sạch lưới 2/9 trận gần nhất. Đây cũng là cơ sở để Chelsea có thể khai thác trong cuộc đại chiến tới mà thầy trò HLV Antonio Conte đang yếu thế rõ rệt.

Chưa đầy 1 năm sau chức vô địch Ngoại hạng Anh, nguy cơ bị sa thải của chiến lược gia người Italy ngày một lớn hơn. Chelsea thất bại tới 3 trong 4 trận ở giải quốc nội vừa qua – bằng với số trận thua của 23 trận sân nhà trước đó. Cú ngã ngựa trước Manchester United như một hồi chuông cảnh báo với The Blues bởi giờ đây họ đã mất vị trí trong top 4. Gần như không thể bảo vệ chức vô địch nhưng bây giờ thì cơ hội dự Champions League mùa sau cũng không hề chắc chắn.

Thất bại tại Etihad cuối tuần này sẽ khiến HLV Conte thiết lập 2 cột mốc không mong muốn: Lần đầu tiên ông thua 3 trận sân khách liên tiếp và lần đầu tiên Chelsea thua 4 trận sân khách trên mọi đấu trường sau 14 năm.

Năm ngoái, Chelsea từng đánh bại Man City ở Etihad để thẳng tiến đến chức vô địch. Thời thế nay đã thay đổi. Thầy trò Pep Guardiola hiện tại có thừa sự tự tin để vượt nhà một nhà ĐKVĐ đang chìm trong khủng hoảng để bước một bước dài đến ngôi vương.

Trận đấu giữa Manchester City và Chelsea sẽ diễn ra vào lúc 23h00 hôm nay (4/3).

Video Preview Ngoại hạng Anh ngày 4/3:

Thông tin lực lượng:

Man City: Kyle Walker nguy cơ vắng mặt, Raheem Sterling gặp đôi chút vấn đề, Fernandinho và Benjamin Mendy chấn thương, Fabian Delph bị treo giò.

Chelsea: Ross Barkley có thể trở lại, David Luiz và Tiemoue Bakayoko vắng mặt vì chấn thương.

Thống kê trước trận:

- Với chiến thắng 1-0 ở lượt đi, Man City dứng trước lần thứ 3 đánh Chelsea 2 lượt trận sau mùa giải 2009/10 và 2015/16.

- Chelsea thắng 3-1 tại Etihad vào năm ngoái nhưng trước đó không đánh bại được Man City từ năm 2008.

- Man City chỉ thắng 1/4 trận sân nhà gần nhất trước the Blues là thắng lợi 3-0 vào tháng 8/2015.

- Man City đã thắng 13 trận sân nhà gần nhất với ít nhất 2 bàn mỗi trận. Kỷ lục ghi bàn nhiều hơn 1 bàn/trận liên tiếp trên sân nhà hiện tại là của Liverpool với 14 trận.

- Chelsea đã thua 3/4 trận Ngoại hạng Anh gần nhất, bằng với 23 trận trước đó.

- Chelsea đã thất bại 2 trận sân khách gần nhất. Họ không thua 3 trận liên tiếp trên sân khách kể từ tháng 3/2013 dưới thời HLV Rafael Benitez.

- Mùa giải trước, Antonio Conte trở thành HLV đầu tiên đánh bại Pep Guardiola 2 lần 1 mùa giải. Ở trận đấu này, HLV Guardiola có cơ hội trở thành người thứ 2 đánh bại HLV Conte 2 lượt trận sau Delio Rossi (Sampdoria) trước Juventus của ông ở mùa giải 2012/13.

- Sergio Aguero đã ghi 5 bàn trong 4 trận gần nhất trước Chelsea trong khi Eden Hazard đóng góp vào 8 bàn thắng trong 7 trận trước Man City (4 bàn, 4 kiến tạo).

Đội hình dự kiến:

Manchester City: Ederson; Zinchenko, Danilo, Kompany, Otamendi; Gundogan, De Bruyne, Silva, Bernardo, Sane; Aguero

Chelsea:Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Moses, Fabregas, Kante, Alonso; Willian, Morata, Hazard