Đạo diễn trẻ Kim Anh và những lần đầu tiên

PV-Thứ tư, ngày 08/02/2017 17:31 GMT+7

VTV.vn- Trở về Việt Nam sau 4 năm học tập và làm việc tại Hàn Quốc, Kim Anh - nữ đạo diễn trẻ của Trung tâm sản xuất các chương trình Giáo dục đã chia sẻ về những lần đầu khó quên.

Chào Kim Anh, trước khi đảm nhận vị trí đạo diễn ở VTV7, bạn đã từng thử sức mình ở những công việc nào?

Tôi rất may mắn vì có được khá nhiều cơ hội làm nghề và có những trải nghiệm vô giá. Từ lần đầu tiên lội mưa lội bão đi quay phóng sự tin tức khi mới đang học đại học năm thứ 2 đến việc làm trợ lí đạo diễn phim truyền hình ở VFC, rồi đạo diễn phim tài liệu của Ký sự Thăng Long...

Ngoài ra, bốn năm du học tại Hàn Quốc cũng để lại cho tôi rất nhiều dấu ấn. Trong hai năm rưỡi học chuyên ngành, mỗi kịch bản viết xong, giáo sư Hàn Quốc bắt sửa đến hàng chục lần là chuyện bình thường. Đến khi học đạo diễn lại phải tìm kiếm ê-kíp để làm một phim ngắn cho mỗi học kì. Đó thực sự là một vấn đề không đơn giản với một du học sinh trẻ trong khi xung quanh mình toàn những người làm nghề gạo cội. Tự chứng minh, tự học hỏi, tự lăn xả, và cũng thật may mắn khi tôi được cùng làm việc với những người anh, người chị giỏi trong nghề nhưng vẫn đầy khiêm tốn.

Đạo diễn trẻ Kim Anh và những lần đầu tiên - Ảnh 1.

 Kim Anh từng tâm sự rằng, để có ngày hôm nay, bạn đã trải qua một chặng đường không đơn giản với nhiều "lần đầu tiên" khó quên. Bạn có thể nói rõ hơn được không?

Trong thời gian du học bên Hàn, công việc đầu tiên tôi muốn nói tới là nghề phiên dịch. Kim Anh đã từng làm việc cho các công ty lớn như Samsung, LG… cho đến các chương trình truyền hình của Việt Nam như Cuộc đua kỳ thú hay Tuổi Thanh Xuân. Đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng phiên dịch không phải là nghề đơn giản. Người dịch luôn là người ở giữa hứng bão hai chiều, phải làm sao để không chỉ dịch câu chữ mà cả tâm ý của đối phương, giúp truyền đạt được điều đó một cách trọn vẹn đến đối tác.

Trải nghiệm lớn thứ hai là được phụ trách hai chuyên mục của đài KBS World Radio, Seoul, Hàn Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi làm ở một cơ quan Hàn Quốc và làm việc với người Hàn Quốc. Công việc này giúp tôi nhận thức rõ rằng làm việc ở Hàn Quốc thật sự rất áp lực. Áp lực từ giao tiếp, làm quen với những người lạ đến cách khai thác những câu chuyện để nhân vật đồng ý chia sẻ. Áp cũng còn đến cả những đồng nghiệp chuyên nghiệp, luôn có những đòi hỏi cao và sự nắn nót trong từng chi tiết.

Đạo diễn trẻ Kim Anh và những lần đầu tiên - Ảnh 2.

Sau bốn năm học và làm việc tại Hàn Quốc, tôi trở về Việt Nam. Việc đầu tiên là nhận làm đạo diễn cho một MV ca nhạc của ca sĩ Hari Won. Đây là lần đầu tiên tôi biết thế nào là viết kịch bản chiều ý nhà tài trợ mà vẫn không ảnh hưởng nội dung và không bị phô. Và bây giờ, như một cái duyên, tôi được đảm nhận vị trí diễn của một số chương trình tại kênh truyền hình giáo dục Quốc gia VTV7.

 Không giỏi khoa trương, tôi chỉ có thể chứng minh bằng việc làm. Muốn vậy, phải có người tin tưởng giao việc thì mới có cơ hội thử sức. Tuy nhiên trong hai tháng đầu tiên, tôi gần như không có việc để làm. Một phần vì VTV7 cũng đang trong giai đoạn setup nên các nhân sự sản xuất chưa có quá nhiều công việc. Cuối cùng, tôi quyết định lao vào hỏi mọi người xem có cần người không? Mải miết làm và sau khi sản phẩm đầu tiên rồi sản phẩm thứ hai ra mắt, mọi người bắt đầu tin tưởng và dần có nhiều nhà sản xuất đến mời tôi làm đạo diễn.

Đạo diễn trẻ Kim Anh và những lần đầu tiên - Ảnh 3.

 Với những trải nghiệm phong phú như vậy, Kim Anh thấy bản thân có thay đổi nhiều qua mỗi công việc không? Và thay đổi lớn nhất là gì?

Mỗi lần được trải nghiệm một công việc với tôi đều là những thử thách, và ở mỗi thử thách thì đều cho những lần đầu tiên. Tôi vẫn còn và vẫn muốn được học thêm thật nhiều điều mới mẻ và những lần đầu tiên giúp tôi thêm khám phá, hoàn thiện phát triển bản thân để nâng cao các kỹ năng của mình. Tôi cảm thấy hiện tại mình đang rất bận rộn. Điều đó rất có ý nghĩa với việc phát triển bản thân chứ nó không đơn thuần chỉ là công việc.

Tháng 9 vừa qua có 4 chương trình của VTV7 lọt danh sách đề cử Giải VTV Award 2016  trong đó có tới 3 chương trình (Học lịch sử thật tuyệt, Khám phá khoa học7 phút cho bữa sáng) do bạn làm đạo diễn. Cảm xúc của bạn như thế nào khi đón nhận tin vui này?

Tôi thật sự thấy rất vui. Tuy các chương trình chỉ lọt vào vòng đề cử vòng nhưng cảm giác như đạt được một thành tựu vậy. Tôi cũng không quá kì vọng chương trình mình làm sẽ đạt giải nhưng tôi muốn giới thiệu chúng đến với số đông khán giả, giúp họ có thêm những lựa chọn để xem được một chương trình có tính giáo dục, truyền cảm hứng học tập cho mọi người.

Đạo diễn trẻ Kim Anh và những lần đầu tiên - Ảnh 4.

 Theo bạn, điều gì làm nên sức hút của những chương trình phát sóng trên kênh VTV7 là gì?

Sự khác biệt của các chương trình chính là một lí do khiến tôi muốn gắn bó với VTV7. Các chương trình của VTV7 luôn đặt mục tiêu cao về cả nội dung lẫn hình ảnh để truyền cảm hứng về học tập đến với mọi đối tượng từ mầm non, tiểu học, trung học, đại học cho tới cả người trưởng thành. Các chương trình của VTV7 đều có cách làm đồ hoạ ấn tượng, hiện đại, cách làm chương trình cũng mới mẻ và vui tươi. VTV7 còn kết hợp với các hãng truyền hình quốc tế để cho ra đời rất nhiều format hấp dẫn, mang đến chất lượng chương trình tốt nhất cho các em nhỏ. Trong thời đại số tràn ngập những chương trình khó kiểm soát về nội dung, tôi nghĩ VTV7 đang là một kênh truyền hình giáo dục đáng tin tưởng cho các em nhỏ đón xem mỗi ngày.

Kim Anh có thể chia sẻ một chút về những dự án sắp tới do bạn đảm nhận được không?

Sắp tới Kim Anh sẽ tham gia làm đạo diễn cho một chương trình truyền hình vô cùng nổi tiếng tại Hàn Quốc, được VTV7 mua bản quyền và sẽ bắt đầu bấm máy vào tháng 10 này. Chương trình có tên là Thầy cô chúng ta đã thay đổi. Đây là một chương trình truyền hình thực tế, giúp thay đổi thầy cô trong 6 tháng, giúp tạo nên một môi trường học tập hạnh phúc cho cả thầy cô và học sinh. Tôi nghĩ đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa và đầy cảm xúc. Hi vọng mọi người sẽ đón xem chương trình này trên VTV7.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước